Người Sài Gòn với những khoảnh khắc khốn khổ trong biển nước đêm thứ bảy

Xe chết máy la liệt phải đẩy bộ, lội nước ngập ướt đẫm quần áo, trễ giờ đón con, kẹt xe kinh hoàng..., đó là những nỗi khổ thường xuyên mà người Sài Gòn phải chịu đựng mỗi khi mưa lớn đổ xuống.

Chiều tối 30.9, một cơn cực lớn đổ xuống khắp các quận huyện trên địa bàn TP.HCM. Do mưa xảy ra đúng giờ tan tầm, nhiều người trên đường đi công việc, đi làm về lội xe qua nước ngập chết máy phải đẩy bộ tìm nơi sửa, vô cùng vất vả.
Đường Nguyễn Xí tối 30.9 nước ngập dâng cao do mưa lớn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

tin liên quan

Người Sài Gòn khổ giữa biển nước trong cơn mưa cực lớn đêm cuối tuần
Cơn mưa cực lớn gần 2 giờ đổ xuống chiều tối 30.9 khiến hàng loạt tuyến đường địa bàn TP.HCM biến thành sông. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ. "Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu, 19 giờ 20 đo được mức độ ngập khoảng 65cm, chúng tôi khởi động lập tức máy bơm".
Nhiều con đường rốn ngập của TP.HCM nhiều năm qua như: Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (Q.12), Phan Huy Ích, Bàu Cát 2, Trương Công Định (Q.Tân Bình), Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Tô Hiệu (Q.Tân Phú), Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân)...tiếp tục ngập kinh hoàng. Hầu như, phương tiện giao thông lưu thông qua các con đường trên chiều tối 30.9 đều có xe bị chết máy.
Đặc biệt, đường Nguyễn Hữu Cảnh dù đã có máy bơm, nhưng trong quá trình thử nghiệm không hoạt động ngay, mà đến 19 giờ 20, khi nước ngập 65 cm chủ đầu tư mới tiến hành nổ máy hút nước. Nhiều người lưu thông qua đây từ 18 giờ 30 - 19 giờ 20 phải đẩy bộ xe máy, kể cả ô tô vì chết máy do nước ngập.
Một số người chạy xe qua nước ngập, lác tay lái té ngã người ướt đẫm.
Nhiều xe chết máy phải đẩy bộ trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Những năm gần đây, tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.HCM vẫn liên tục xảy ra mỗi khi mưa xuống, người dân phải chấp nhận ngập nước, kẹt xe, trễ giờ làm việc... Trong khi các ban ngành vẫn đang tìm mọi biện pháp để chống ngập.
Trong đó, một số công trình chống ngập bước đầu đã phát huy tác dụng như: hồ điều tiết chống ngập theo công nghệ Nhật Bản, trên đường Võ Văn Ngân (cạnh nhà văn hóa thiếu nhi Q.Thủ Đức) đưa vào hoạt động chính thức ngày 10.8; công trình máy bơm thông minh chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.19, Q.Bình Thạnh).
Tuy nhiên, dù con đường Nguyễn Văn Quá (P.Đông Hưng Thuận, Q.12) được xây cống hộp, nâng cấp đường nhưng đến nay vẫn ngập kinh hoàng, người dân sống trên đường này vô cùng khổ sở mỗi khi mưa lớn.

tin liên quan

Quên đem giấy tờ tùy thân như 2 cô gái, bạn có bị phạt hay không?
Câu chuyện 2 cô gái uống cà phê không mang theo giấy tờ tùy thân bị công an đưa vào trung tâm xã hội gần 10 ngày tạo sự quan tâm của bạn đọc. Nếu bất chợt, tôi quên mang CMND (thẻ căn cước) khi ra đường thì có bị phạt không, có bị đưa vào trung tâm xã hội không? - bạn đọc hỏi.  
Một số đoạn nước ngập dâng cao lút nửa bánh xe máy ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đường Nguyễn Xí là rốn ngập của TP.HCM nhiều năm qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Chạy xe vội vã qua nước ngập chiều tối 30.9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Nước ngập trên đường Nguyễn Xí thành điều quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi khi mưa lớn đổ xuống ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Chỉ một giờ mưa lớn, đường Nguyễn Xí đã ngập sâu ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Người mẹ bồng con qua nước ngập trên đường Nguyễn Xí chiều tối 30.9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Còn đây là những hình ảnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.19, Q.Bình Thạnh) tối 30.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Một số người lạc tay lái, ngã xe máy ướt đẫm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều tối 30.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Vật vã dắt xe chết máy qua nước ngập, điều trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM mỗi khi mưa xuống ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Đến 19 giờ 20, máy bơm thông minh mới nổ máy vận hành chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Không chỉ xe máy, mà xe ô tô cũng chết máy giữa nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.