Hút nước vớt tảo gây mùi thối ở hồ Ngọc Khánh

09/05/2016 17:14 GMT+7

Từ 14 giờ hôm nay (9.5), hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tập trung vớt tảo, vận hành máy bơm hút nước gây mùi thối tại hồ Ngọc Khánh (Hà Nội).

Ban đầu có khoảng hơn 10 công nhân chia thành các tốp khác nhau đi khảo sát quanh hồ Ngọc Khánh. Một tốp dùng ca nô loại nhỏ đi vòng quanh hồ nhiều vòng để dồn xác tảo dạt vào bờ. Đồng thời, một tổ khác tập trung trước số 34 Phạm Huy Thông dùng vợt, xô vớt tảo bỏ vào bao tải, buộc kín chuyển đi.

Hồ Ngọc Khánh quá thối

Dù chủ đầu tư dự án cải tạo đã rắc vôi bột để khử ô nhiễm, nhưng đến hôm qua mùi hôi thối ở hồ Ngọc Khánh (Q.Ba Đình, Hà Nội) vẫn bốc lên nồng nặc.
Do số lượng tảo quá nhiều, nên sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã điều 3 xe bồn đến dùng vòi hút xác tảo trước số nhà 34 Phạm Huy Thông. Cùng với đó, trạm bơm hút nước từ hồ Ngọc Khánh cũng được vận hành hút nước từ hồ chảy vào hệ thống cống xả thải của thành phố.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Ban QLDA thoát nước Hà Nội, lúc 14 giờ 40 phút, việc bơm nước phải tạm dừng vì lo nước bơm từ hồ Ngọc Khánh đổ vào hệ thống cống xả thải chung của thành phố không thoát kịp sẽ trào ngược trở lại hồ này.
ho-ngoc-khanh
14 giờ công nhân bắt đầu chạy ca nô loại nhỏ quanh hồ Ngọc Khánh nhiều vòng để xua tảo dạt vào bờ
ho-ngoc-khanh

ho-ngoc-khanh
ho-ngoc-khanh
ho-ngoc-khanh
ho-ngoc-khanh
Trong khi đó, một tốp công nhân khác dùng xô, vợt vớt tảo bỏ vào bao tải
ho-ngoc-khanh
Lượng tảo chết quá nhiều, phải điều thêm nhiều xe bồn đến hút
ho-ngoc-khanh
ho-ngoc-khanh
ho-ngoc-khanh
Vòi xe bồn hút tảo bẩn từ dưới hồ Ngọc Khánh lên
ho-ngoc-khanh
Tảo chết đặc sánh
ho-ngoc-khanh
Đến hơn 15 giờ, ít nhất 2 xe bồn xác tảo bốc mùi thối trước số nhà 34 Phạm Huy Thông được chở đi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.