Hơn 100 vụ xâm hại, hành hạ trẻ em

17/06/2017 15:42 GMT+7

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm nay, tại TP.HCM đã xảy ra hơn 100 vụ xâm hại, bạo lực, hành hạ trẻ em.

Số vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo lực xảy ra ở thực tế có thể còn nhiều hơn con số trên, diễn ra với mức độ nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Đó là những số liệu và nhận định của ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp phòng chống xâm hại và buôn bán trẻ em”, do Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM tổ chức vào ngày 16.6.

tin liên quan

'Xâm hại trẻ em với mức độ nghiêm trọng và gia tăng'
Đó là nhận định của chuyên gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại hội thảo Thực trạng và giải pháp phòng chống xâm hại và buôn bán trẻ em (do Hội Bảo trợ Trẻ em TP.HCM phối hợp với một số đơn vị tổ chức vào ngày 16.6 tại TP.HCM).
Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM), các đoàn thể cần đẩy mạnh phòng ngừa xâm hại trẻ em bằng việc tuyên truyền pháp luật tới tận những khu dân cư và trường học. Bên cạnh đó, cần dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho những nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.