Hội An hướng tới thành phố không thuốc lá

12/04/2016 14:02 GMT+7

TP. Hội An (Quảng Nam) đặt mục tiêu đến cuối năm nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.

TP. Hội An (Quảng Nam) đặt mục tiêu đến cuối năm nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.

Ngày 11.4, ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam), cho biết Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá, trong đó đặt mục tiêu đến cuối năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.
Ngoài ra, TP.Hội An cũng vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng thuốc lá trong cưới hỏi, tang ma, hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng… Từ năm 2011, Hội An đã phát động chương trình xây dựng “Thành phố du lịch không khói thuốc lá”, nhưng theo ông Kiều Cư các giải pháp vẫn chưa mạnh và quyết liệt, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm.
Theo thống kê của Phòng Y tế TP.Hội An, dù đã giảm hơn 29% lượng công nhân viên chức hút thuốc lá kể từ năm 2011 nhưng vẫn còn khoảng 500 người (độ tuổi từ 25 - 35) thường xuyên hút thuốc lá ở nơi làm việc.
Trước đó, TP.Hội An là địa phương đầu tiên chỉ thị cấm nhận phong bì và thí điểm đi làm bằng xe đạp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.