Hỗ trợ 100 triệu đồng cho trường mầm non vùng cao Mường Lát

08/12/2018 06:00 GMT+7

Ngày 6.12, đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 100 triệu đồng cho Trường mầm non Tam Chung (ảnh - xã Tam Chung, H.Mường Lát, Thanh Hóa).

Đây là số tiền do ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (TX.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ các em học sinh và trường học ở H.Mường Lát bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 28 - 31.8, Mường Lát là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất, tập trung ở các xã Tam Chung, Quang Chiểu, Trung Lý, Mường Lý, Mường Chanh... Hậu quả: 5 người chết; 139 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn; 15 điểm trường học bị cuốn trôi và hỏng nặng… Thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.
Trong đó, Trường mầm non Tam Chung bị thiệt hại nặng nề nhất, đặc biệt tại điểm trường lẻ ở bản Poọng có 2 phòng học mầm non bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, nhà trường phải đi mượn phòng học tạm để duy trì học tập cho 23 học sinh ở bản này. Ngoài ra, các điểm lẻ còn lại có 7 phòng học bị nước, bùn đất tràn vào trường lớp làm hỏng hệ thống cửa, 80 bộ bàn ghế học sinh cùng nhiều đồ dùng học tập… bị hỏng.
Cô giáo Tống Thị An, Hiệu Trưởng trường mầm non Tam Chung, cho biết số tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên là sự ủng hộ rất quý giá để nhà trường khắc phục những khó khăn đang tồn tại. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để mua đồ dùng học tập, bàn ghế học sinh, các vật dụng phục vụ việc nuôi dạy trẻ của các điểm trường lẻ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.