Hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong sau mổ gãy chân

20/03/2016 19:37 GMT+7

Ngày 20.3, bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị thực hiện ca phẫu thuật gãy chân cho bệnh nhân Trần Thị Là (trú H.Hòa Vang, sau đó bệnh nhân tử vong), đã viếng thăm hỗ trợ cho gia đình chị Là số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 20.3, bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị thực hiện ca phẫu thuật gãy chân cho bệnh nhân Trần Thị Là (trú H.Hòa Vang, sau đó bệnh nhân tử vong), đã viếng thăm hỗ trợ cho gia đình chị Là số tiền 100 triệu đồng.

BV Đà Nẵng BV Đà Nẵng
Bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, các cán bộ, nhân viên của bệnh viện đều mong gia đình chị Là sớm vượt qua nỗi đau, mất mát này. "Đó thực sự là sự cố y khoa không mong muốn, và các bác sĩ cũng như Ban giám đốc bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa", bác sĩ Nhân
Chị Trần Thị Là nhập vào bệnh viện Đà Nẵng ngày 6.3 với triệu chứng gãy chân, ngày 15.3 chị Là được mổ, sau ca mổ chị Là hồi tỉnh, nhưng khi truyền máu thì bị suy hô hấp và hôn mê sâu. Sau đó ngày 18.3 chị Là qua đời.
Người nhà chị Là bức xúc cho rằng bác sĩ tắc trách, chị Là khỏe mạnh, chỉ gãy chân và phẫu thuật đơn giản sao lại tử vong.
Ngay trong ngày 18.3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng họp báo cho hay, bệnh nhân Là tử vong là sự cố y khoa, khả năng dẫn đến cái chết là do thuyên tắc mạch phổi hoặc sốc phản vệ sau truyền máu.
Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã kiểm tra lại toàn bộ quy trình khám, điều trị của bệnh viện và ghi nhận không có việc sai quy trình, tắc trách trong ca phẫu thuật của chị Là.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.