Hẻm chung được cấp chủ quyền riêng

Thanh Đông
Thanh Đông
12/12/2018 13:45 GMT+7

UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) công nhận hẻm chung thành của riêng một hộ dân. Khi hộ này tiến hành xây sửa nhà và bít lối vào hẻm thì người dân phía trong mới phát hiện sự và khiếu kiện nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của tập thể bà con sinh sống tại hẻm 92 Xô Viết Nghệ Tĩnh (XVNT), P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì trước đây, bên phải nhà 92/46 XVNT là con hẻm chung, rộng khoảng 2 m thông từ hẻm 92 XVNT sang hẻm 66 XVNT. Do tình hình trộm cướp phức tạp nên bà con làm cánh cửa để chặn.
Ngày 2.12.2015, UBND Q.Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC285402 cho nhà 92/46, trong đó công nhận phần đất hẻm chung cho nhà 92/46 sử dụng. Vào thời điểm cấp giấy, cả xóm không ai biết, nên không ai khiếu nại, tranh chấp gì.
“Tháng 7.2018, nhà 92/46 sau khi được chuyển nhượng, chủ mới tiến hành tháo dỡ nhà cũ, làm hàng rào bít luôn con hẻm chung để chuẩn bị xây dựng thì bà con bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra sự việc. Từ đó, chúng tôi mới tiến hành khiếu nại”, ông Lê Côi, nhà 92/46C XVNT, cho biết.
Theo bà Nguyễn Ánh Tuyết, nhà 92/46B XVNT, ngày 9.7.2018, bà đại diện tập thể gửi đơn đến UBND Q.Bình Thạnh khiếu nại việc công nhận đất hẻm cho hộ 92/46. Mãi đến ngày 7.11.2018, UBND Q.Bình Thạnh mới có công văn trả lời bà.
Theo UBND Q.Bình Thạnh, căn cứ xác nhận của UBND P.21, tình trạng tranh chấp, khiếu nại đối với nhà số 92/46 là “không có”. Vì vậy, việc công nhận chủ quyền hẻm chung cho hộ 92/46 là phù hợp khoản 1 và khoản 5 điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Không đồng ý với nội dung trả lời này, bà Tuyết và bà con dân phố tiếp tục làm đơn khiếu nại đến UBND Q.Bình Thạnh, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM đề nghị xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp cho nhà 92/46, trả lại hẻm cho cư dân.
“Khi cấp giấy cho nhà 92/46, chính quyền có thông báo cho dân biết là sẽ công nhận đất hẻm lấn chiếm cho hộ 92/46 đâu mà chúng tôi biết. Hơn nữa, đất hẻm thì ai cũng mặc nhiên xem đó là đất công, có ai được sở hữu riêng đâu để tranh chấp mà chính quyền bảo không có tranh chấp rồi công nhận cho nhà 92/46?”, bà Nguyễn Thị Anh, nhà 92/27 XVNT, bức xúc nói.
Dù việc khiếu nại của bà con đang diễn ra nhưng ngày 2.11.2018, UBND Q.Bình Thạnh đã cấp giấy phép xây dựng số 1782/GPXD cho hộ 92/46. Căn cứ giấy phép này, hộ 92/46 khởi công xây dựng thì gặp phải sự cản trở quyết liệt từ các hộ dân trong hẻm.
Ông Vũ Văn Bảo, nhà ở khu vực này, bức xúc nói: “Tôi sống ở đây từ 5 tuổi, đã biết con hẻm bên hông nhà 92/46 thông từ hẻm 92 sang hẻm khác là hẻm chung. Thế nhưng, không hiểu vì sao UBND Q.Bình Thạnh lại công nhận hẻm chung cho hộ 92/46. Đề nghị UBND Q.Bình Thạnh sớm xem xét trả lại hẻm chung cho chúng tôi sử dụng”.
Theo ông Đặng Tấn Hải, Chủ tịch UBND P.21, trước tình hình căng thẳng tại khu vực, UBND và Công an P.21, Q.Bình Thạnh đã tổ chức lập biên bản hòa giải, ghi nhận sự việc để báo cáo lên UBND quận xem xét giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.