Hào hứng tham quan tàu sân bay Mỹ nhưng phải quay về bờ vì biển động mạnh

05/03/2020 22:57 GMT+7

Tàu du lịch chở gần 100 phóng viên Việt Nam và quốc tế đi tham quan tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt neo đậu ngoài phao số 0, cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) phải quay về bờ trong sự nuối tiếc vì biển động mạnh.

Sau khi dự Lễ đón nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại Đà Nẵng, gần 100 phóng viên Việt Nam và quốc tế dự kiến sẽ chia thành 2 đoàn lần lượt rời cầu cảng số 1, cảng Tiên Sa để ra phao số 0 lên tham quan tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ ngày 5.3, trời đổ mưa, biển động mạnh khiến kế hoạch thăm tàu sân bay của đoàn phóng viên bị chậm trễ. Đến 16 giờ 30 phút, đoàn mới nhận được thông báo từ tàu sân bay và bắt đầu di chuyển lên tàu du lịch tiến ra phao số 0 để lên tàu sân bay.

Hụt hẫng quay về bờ vì sóng lớn

Gần 100 phóng viên không thể tham quan tàu sân bay Mỹ vì biển động mạnh

Sau hơn 10 phút di chuyển ra phao số 0, tàu sân bay xuất hiện choáng ngợp trước mắt mọi người và ai nấy trên tàu cũng hào hứng mong được nhanh chóng đặt chân lên tàu.

Phóng viên tác nghiệp trên tàu du lịch

HUY ĐẠT

Tàu du lịch buộc phải quay về bờ vì thời tiết xấu không thể lên tham quan tàu sân bay Mỹ

HUY ĐẠT

tàu du lịch đã giảm tốc độ, cố áp sát mạn tàu sân bay Mỹ, cập sà lan để đoàn tham quan lên tàu nhưng bất thành bởi sóng biển quá lớn. Sau nhiều lần nỗ lực tiếp cận, chỉ còn cách tàu sân bay vài chục mét, đoàn quyết định quay về bờ vì sự an toàn.
Nhận được thông báo quay về bờ vì lý do thời tiết quá xấu, nhiều người có mặt trên tàu du lịch tỏ vẻ tiếc nuối. Phóng viên Hoàng Sơn (Báo Thanh Niên) cho biết đây là lần thứ 2 anh được tòa soạn giao nhiệm vụ tác nghiệp tại tàu sân bay. “Vẫn cảm giác hào hứng, chờ đợi được lên tàu như cái ngày lần đầu tiên khi được thăm tàu USS Carl Vinson năm 2018”, anh Hoàng Sơn chia sẻ.

Sáng mai 6.3 đoàn phóng viên sẽ quay lại tham quan tàu sân bay

HUY ĐẠT

Cách tàu sân bay Mỹ chỉ vài chục mét nhưng tàu du lịch không thể tiếp cận mạn tàu

HUY ĐẠT

Một tàu du lịch nỗ lực tiếp cận đưa khách lên tham quan tàu sân bay cũng trong chiều 5.3 nhưng bất thành

HUY ĐẠT

Cũng tiếc nuối khi nhận thông báo đoàn sẽ quay về bờ và qua ống kính máy ảnh, nhìn thấy các thủy thủ trên tàu sân bay vẫy tay chào, anh Hoàng Vinh (Báo Giáo dục và Thời đại) hướng máy ảnh về tàu sân bay cố chụp được những bức ảnh gần nhất. Anh Vinh chia sẻ, mọi người đều rất hào hứng khi được tham quan tàu sân bay, nhận được thông báo quay về bờ thì hụt hẫng. Tuy nhiên, theo anh Vinh quyết định quay về bờ là vì an toàn nên mọi người đều vui vẻ.

Quà lưu niệm độc đáo trên tàu sân bay

Có mặt trên tàu du lịch ra tham qua tàu sân bay, ông Hoàng Khánh Hưng, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng) cho biết vào sáng mai (ngày 6.3) đoàn sẽ quay lại tàu sân bay lần 2. Thời gian xuất phát lúc 7 giờ 30 phút.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sở hữu sức mạnh tác chiến trên không đầy ấn tượng

HUY ĐẠT

Sau lần tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng vào năm 2018, nhiều phóng viên đã rất ấn tượng với gian hàng quà lưu niệm trên tàu sân bay. Nhiều người hi vọng sẽ được tham quan, “săn lùng” những món đồ yêu thích tại gian hàng như Zippo, áo, mũ, vật lưu niệm... trên tàu USS Theodore Roosevelt.
Được biết, món đồ được "săn" nhiều nhất trên tàu USS Carl Vinson là hộp quẹt Zippo xuất xứ Mỹ có giá 12 USD và đặc biệt có ghi dòng chữ lưu niệm "U.S.S. Carl Vinson CVN - 70" ấn tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.