Hành động gây sốc

30/08/2015 14:07 GMT+7

(TNO) Du khách tham quan trung tâm Paris của Pháp hồi giữa tuần này không khỏi bất ngờ khi phát hiện một số bảng tên đường đã bị thay đổi.

(TNO) Du khách tham quan trung tâm Paris của Pháp hồi giữa tuần này không khỏi bất ngờ khi phát hiện một số bảng tên đường đã bị thay đổi.

Nhân viên an ninh “hỏi thăm” một thành viên của tổ chức Osez le Féminisme về “màn” đổi tên đường.Nhân viên an ninh “hỏi thăm” một thành viên của tổ chức Osez le Féminisme về “màn” đổi tên đường - Ảnh chụp màn hình trang tin The Loca
Điều đáng nói là những bảng tên đường mới đều là mang tên phụ nữ. Chẳng hạn, đường Quai de la Tournelle gần Nhà thờ Đức Bà Paris được thay bằng tên Quai de Nina Simone. Ở những nơi khác, các con đường được đổi sang tên nữ luật sư Jeanne Chauvin, nữ thủy thủ Florence Arthaud, nữ bác sĩ Madeleine Brès…
Theo trang tin The Local, thật ra đây không phải là quyết định của chính quyền Paris mà là một hành động gây sốc của tổ chức bảo vệ nữ quyền Osez le Féminisme. Thế nên hành động của họ lập tức bị giới chức an ninh “hỏi thăm”.
Tổ chức nói trên muốn chính quyền Paris xét lại việc chỉ 2,6% đường phố ở đây được đặt theo tên của những phụ nữ nổi tiếng và hy vọng có thể gặp Thị trưởng Anne Hildago để thảo luận một “kế hoạch hành động cụ thể”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.