Hàng trăm thanh niên đánh nhau tại hội cướp phết Hiền Quan

09/02/2017 20:43 GMT+7

Quả phết chưa được tung ra, hàng trăm thanh niên đã phá rào, nháo nhào lao vào tranh cướp. Những hình ảnh hỗn loạn vừa được ghi nhận tại hội cướp phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ) chiều nay, 9.2.

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, để hạn chế tình trạng tranh cướp lộn xộn, ban tổ chức lễ hội đã căng dây, giới hạn chia dân làng thành 2 đội, mỗi đội chỉ có 50 người được tham gia cướp phết.
Tuy nhiên, 15 giờ 30 phút chiều nay, 9.2 (13 tháng Giêng âm lịch) khi quả phết còn chưa được tung ra, hàng trăm thanh niên đã ùn ùn phá hàng rào lao vào tranh cướp, gây nên tình cảnh hỗn loạn.
VIDEO: Cảnh cướp phết hỗn loạn khi cả trăm người cùng giành phết
Đám đông cứ thế xông vào, đấm đá nhau túi bụi để hòng cướp được quả phết, mong mang lại may mắn cho mình và gia đình.
Lực lựng công an, cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường cố gắng hết sức để duy trì trật tự, tuy nhiên, hàng trăm thanh niên vẫn lao vào ẩu đả để giành giật quả phết từ tay đối phương.

tin liên quan

Tranh cướp lộc là một 'nét văn hóa cần bảo tồn'?
Ông Nguyễn Nam Nho - Giám đốc Trung tâm Quản lý khu Di tích đền Gióng - Sóc Sơn, Hà Nội khẳng định với Thanh Niên, màn tranh lộc hoa tre trong ngày khai hội diễn ra theo "đúng kịch bản, là một nét đẹp văn hóa cần bảo tồn!"
Cho đến 18 giờ tối, hội cướp phết mới kết thúc sau khi người những người đàn ông phải nhảy cả xuống ao để tranh cướp, bảo vệ quả phết làm bằng tre thật chắc trong tay mình.
Lễ hội cướp phết Hiền Quan được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ, tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa Công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương. Lễ hội gồm bốn phần, gồm rước kiệu, tế lễ, kéo quân, cướp phết.
Phần cướp phết bao giờ cũng sôi động nhất vì người ta quan niệm, ai cướp được phết thì có cả năm may mắn.
Hội phết Hiền Quan có ý nghĩa truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, tuy nhiên những năm gần đây lễ hội bị biến tướng khi người tham gia không tuân thủ luật lệ của ban tổ chức, biến lễ hội thành dịp để đánh nhau hỗn loạn.
Năm 2016, cũng tại lễ hội cướp phết Hiền Quan, nhiều trai làng bị đánh đến chảy máu mũi.
Những hình ảnh tại lễ hội do chúng tôi vừa ghi lại:
Hàng trăm thanh niên xé rào, lao vào đánh nhau, họ còn chửi bới nhau khi cướp phết
Ban đầu ban tổ chức chỉ giới hạn 100 người được tham gia cướp phết, nhưng sau đó đã quá số lượng người lao vào giành giật quả phết
Lễ hội cướp phết không chỉ có niềm vui, người làng đánh chửi nhau vì quả phết làm bằng tre
Cảnh sát cơ động làm việc rất vất vả trong buổi chiều nay
Thanh niên nhảy cả lên người nhau hòng giật được quả phết từ tay đối phương
Những người phải bỏ cuộc sớm vì mệt quá
Trong khi đó, tốp này, đám đông vẫn hung hăng để mong phần thắng về mình
Để giành được quả phết, người ta lao cả xuống ao, dù ngoài trời lạnh cóng
Người đàn ông này đã bảo vệ được quả phết về phe mình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.