Hàng trăm người 'sập bẫy' bán hàng qua mạng xã hội

28/03/2016 14:01 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây lừa bán hàng qua mạng liên tỉnh.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây lừa bán hàng qua mạng liên tỉnh.

Hai trong 5 nghi can bị bắt giữ - Ảnh: C.T.VHai trong 5 nghi can bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V
Theo cơ quan công an, trong hai năm 2014 - 2015 đường dây này thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa mua bán điện thoại, bằng cấp, giấy tờ nhà đất... qua mạng internet.
Vụ điển hình là ngày 7.4.2015, chị P.D.C (19 tuổi, ngụ Bình Định) kết bạn với nick “Môi trường xanh” qua Facebook, chủ nick tự xưng tên là Nguyên, chuyên bán iPhone qua mạng với giá rẻ. Chị C. hỏi mua 1 iPhone 5S giá 6,3 triệu đồng và Nguyên yêu cầu chuyển vào tài khoản 2 triệu đồng tiền đặt cọc sẽ gửi ĐTDĐ bằng đường chuyển phát nhanh.
Đến ngày 9.4, một người tự xưng là nhân viên bưu điện yêu cầu chị C. gọi ĐT cho Nguyên đồng ý mới giao ĐTDĐ. Chị C. gọi cho Nguyên thì hắn nói chuyển hết số tiền còn lại và hứa trong ngày 9.4 giao ĐTDĐ. Thế nhưng, sau khi chị C. chuyển 4,3 triệu đồng cho Nguyên... thì hàng không thấy giao, còn ĐT của người này... ngoài vùng phủ sóng.
Đáng chú ý, thời điểm đó hàng chục nạn nhân ở nhiều tỉnh thành khác cũng gửi đơn tố cáo đường dây lừa đảo này với cơ quan công an. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) vào cuộc điều tra, rạng sáng 16.6.2015 phối hợp với C45 kiểm tra một số nhà trọ ở TP.HCM và bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Ngọc Tây (đều 22 tuổi), Nguyễn Thành Nhơn (27 tuổi, cả 3 đều ngụ Quảng Ngãi); Đinh Phong Phú (28 tuổi, ngụ Nghệ An), Trương Ngọc Duẩn (24 tuổi, ngụ Thanh Hóa).
Tại trụ sở công an, Đô khai từ năm 2014 truy cập vào các trang mạng bán ĐTDĐ, sau đó dùng tên giả đăng thông tin bán ĐTDĐ cũ kèm theo số điện thoại (sim “rác”) lừa khách hàng. Sau khi nạn nhân đồng ý chuyển tiền đặt cọc, Đô dựng lên kịch bản nhờ người đóng giả nhân viên bưu điện, làm giả hóa đơn đưa lên Facebook, lừa bị hại chuyển tiếp tiền để chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra, C45 xác định nạn nhân của đường dây lừa đảo này đa số ngụ TP.HCM nên bàn giao PC45 Công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra.
Vậy ai là nạn nhân của băng nhóm này liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM (Đội 8 - PC45); địa chỉ: 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10; ĐT: 08.38640548 gặp điều tra viên Kiều Thị Anh Đào để cung cấp thông tin nhằm làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.