Hàng nghìn người Đồng Kỵ rước 'hàng quốc cấm'

19/02/2018 17:17 GMT+7

Sáng mồng 4 tết, hàng nghìn người dân làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) đã tổ chức lễ hội rước pháo, trong bối cảnh loại 'hàng' này đã bị cấm.

Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) diễn ra từ đúng 9 giờ sáng ngày mồng 4 tết nhưng thực tế các công đoạn đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước với nhân sự lên đến hàng trăm người.
Lễ hội có màn rước hai quả pháo lớn cùng có đường kính 60 cm, 1 quả dài 6 m, 1 quả dài 5,8m tượng trưng cho pháo Nhất, pháo Nhì, trang trí rực rỡ với hình long, lân, quy, phượng.
Ngoài lễ chính là rước pháo, các ngày mồng 5, 6 làng còn tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, hát quan họ hay các trò chơi dân gian. Lễ hội thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân trong vùng và du khách địa phương.
Pháo được rước từ nhà Trưởng ban khánh tiết ra đình từ 9 giờ sáng ngày mồng 4 tết ẢnhThu Hương
Hàng trăm thanh niên trong làng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều tháng để tham gia rước pháo Ảnh Thu Hương
Đoàn rước pháo đi mất khoảng 2 giờ để đến được đình làng trong sự hò reo của hàng nghìn người dân hai bên đường Ảnh Thu Hương
Lễ hội có các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở đi cùng làm trò cho mọi người Ảnh Thu Hương
Tiếng trống, chiêng vang vọng khắp làng trong ngõ xóm Ảnh Thu Hương
Mỗi quả pháo cần đến 30 người thanh niên cùng khiêng. Ảnh Thu Hương
Khi pháo được rước vào đình làng cũng là lúc chuẩn bị cho 4 ông "quan đám" làm lễ Ảnh Thu Hương
Nghi thức "dô quan đám" được cử hành Ảnh Thu Hương
Trai tráng sẽ kiệu và giữ "quan đám" lâu nhất có thể Ảnh Thu Hương
Trong 4 ông "quan đám", ông nào trụ ở vị trí cao lâu nhất sẽ là người chiến thắng Ảnh Thu Hương
Ngoài lễ rước pháo, hội còn có các trò chơi dân gian cho du khách Ảnh Thu Hương


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.