Hàng nghìn khách Trung Quốc mua khẩu trang nườm nượp rời khỏi Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/01/2020 16:20 GMT+7

Hàng nghìn khách du lịch Trung Quốc sau khi sang du lịch ở Quảng Ninh đang quay trở về nước. Trước khi rời Việt Nam, du khách Trung Quốc mua rất nhiều khẩu trang đem về dùng hoặc làm quà tặng người thân.

Ngày 29.1, thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch trong 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán, khách Trung Quốc đã bắt đầu xuất cảnh trở về nước.
Cụ thể, trong 2 ngày 28 - 29.1 đã có gần 3.000 khách Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, qua công tác kiểm dịch không phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán.
Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên, thay vì mang đặc sản của Việt Nam về nước làm quà như thời gian trước đây, thì nay khách du lịch Trung Quốc quay sang mua khẩu trang, dung dịch y tế để mang về nước.
Ông Lôi Mạnh Trung (55 tuổi, du khách đến từ Quảng Tây, Trung Quốc) nói: “Hiện nay mặt hàng khẩu trang ở Trung Quốc đã bắt đầu khan hiếm vì dịch bệnh mọi người mua quá nhiều. Nhân chuyến du lịch Việt Nam lần này tôi mua số lượng lớn về dùng và làm quà cho người thân”.

Trong ngày 29.1, có hàng người nghìn Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sáng 29.1, ghi nhận của phóng viên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), hàng nghìn khách Trung Quốc khi rời Việt Nam đều “tay xách nách mang” với những túi ni lông đựng số lượng lớn khẩu trang.
Đáng chú ý, để phục vụ khách Trung Quốc, gần vạch phân quản trên cầu Bắc Luân phía cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) xuất hiện hàng chục cư dân biên giới người Việt Nam ngồi la liệt bày bán khẩu trang.
Quan sát tại đây, khẩu trang y tế than hoạt tính loại 10 chiếc/hộp, 3 lớp được bán với giá 100.000 đồng/hộp. Còn loại 50 cái/hộp, 4 lớp được bán với giá từ 140.000 - 170.000 đồng/hộp. Còn nếu mua lẻ người dân phải chịu giá từ 10.000 đồng - 30.000 đồng/chiếc tùy loại.
Việc tiểu thương gom hàng đem ra khu vực cửa khẩu để bán cho khách Trung Quốc dẫn tới tình trạng khan hiếm khẩu trang tại thành phố Móng Cái. Qua ghi nhận tại cửa hàng thuốc Thắm Oanh, đường Trần Phú, thành phố Móng Cái, nhân viên tại đây chào bán khẩu trang y tế than hoạt tính với giá 30.000 đồng/chiếc, cao gấp 4 - 5 lần khi chưa xuất hiện dịch bệnh.
Trong khi đó, tại xung quanh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đâu đâu cũng trông thấy cảnh tiểu thương gom hàng để chờ đem sang Trung Quốc bán.

Du khách Trung Quốc mua khẩu trang tại khu vực vạch phân quản trên cầu Bắc Luân. Tuy nhiên, nơi bày bán lại thuộc địa phận thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) quản lý

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

T

Tại đây, những chiếc khẩu trang có giá bán cao gấp 4 - 5 lần trước khi xuất hiện dịch corona

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Rời Việt Nam, khách Trung Quốc hầu như ai cũng xách theo một túi to đựng khẩu trang y tế

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

 

Dịp này, khẩu trang, dung dịch tẩy rửa y tế bỗng trở thành thứ "đặc sản" mà du khách Trung Quốc khi sang Việt Nam ai cũng mua đem về

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Khẩu trang y tế thi nhau đội giá tại thành phố Móng Cái những ngày này

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.