Hàng ngàn người đội nắng xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ

30/04/2017 20:05 GMT+7

Ngày 30.4, lễ hội đua thuyền truyền thống của TP.Đồng Hới năm 2017 (Quảng Bình) đã diễn ra sôi nổi trên sông Nhật Lệ.

Tranh tài ở giải đua năm nay có 8 thuyền với hơn 160 tay chèo nam đến từ các địa bàn có biển và hoạt động đánh bắt thủy hải sản, gồm: xã Bảo Ninh, phường Phú Hải, phường Hải Thành và xã Quang Phú.

8 đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng loại, sau đó chọn 6 đội thi đấu vòng chung kết. Các thuyền đua tranh 2 vòng trên sông Nhật Lệ với tổng chiều dài gần 3 km.

Chủ tịch UBND TP.Đồng Hới Hoàng Đình Thắng đánh trống khai mạc hội đua Ảnh: Trương Quang Nam

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30.4, Quốc tế Lao động 1.5 và nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới năm 2017.

Hàng ngàn người gồm du khách và nhân dân địa phương đã tập trung 2 bên bờ sông phía xã Bảo Ninh và các phường Đồng Mỹ, Hải Đình để theo dõi, cổ vũ cho cuộc đua. Nhiều người còn sử dụng thuyền đánh cá ra giữa sông để reo hò, động viên các tay đua.

Hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ sôi nổi thu hút nhiều người xem Ảnh: Trương Quang Nam

Kết thúc giải, về nhất là đội thuyền Hải Thành, thuyền Phú Hải về nhì và ba là đội thuyền Hà Trung (xã Bảo Ninh). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.