Hải Phòng dự kiến tổ chức phố đi bộ dọc sông Tam Bạc

Lê Tân
Lê Tân
04/12/2018 11:47 GMT+7

UBND thành phố Hải Phòng vừa xây dựng xong “Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc” và sẽ đưa ra trình HĐND vào kỳ họp thứ 8, khóa XV (được tổ chức từ ngày 5-7.12.2018).

Theo nội dung đề án, việc tổ chức phố đi bộ dọc hai bờ sông Tam Bạc nhằm tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách. Phố đi bộ sẽ là không gian phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng
Theo UBND thành phố Hải Phòng, đề án đã tham khảo kinh nghiệm về tổ chức phố đi bộ ở Trung Quốc, Thái Lan, khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội), phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện ở thành phố Hồ Chí Minh, chợ đêm kết hợp phố đi bộ tại Đà Nẵng…
UBND thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức tuyến phố đi bộ tại đường Tam Bạc và đường Thế Lữ. Giai đoạn 1 (năm 2019) sẽ chỉ tổ chức phố đi bộ từ 19 giờ thứ sáu đến 23 giờ chủ nhật. Giai đoạn 2 (từ năm 2020), nếu có hiệu quả sẽ tổ chức phố đi bộ từ 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày (từ thứ hai đến thứ năm) và từ 19 giờ thứ sáu đến 23 giờ chủ nhật.
Trong đề án cũng đặt ra phương án kết nối vận tải hành khách công cộng, định hướng phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, bố trí nhà vệ sinh công cộng và mẫu các ki ốt bán hàng.
Hai bờ sông Tam Bạc đang được chỉnh trang với dự án trị giá gần 1.500 tỉ đồng Ảnh Lê Tân
Để tổ chức phố đi bộ, UBND thành phố Hải Phòng sẽ phân luồng giao thông từ xa, bố trí các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe cho người dân sinh sống trong khu vực phố đi bộ và khách tham quan, đồng thời tổ chức các tuyến vận tải hành khách công cộng hỗ trợ giao thông quanh khu vực này. 
Phương án phân luồng giao thông được đề xuất là cấm tất cả loại phương tiện (xe ô tô, xe máy, xe máy điện xe đạp điện, xe thô sơ) lưu thông trên đường Tam Bạc và đường Thế Lữ trong thời gian tổ chức phố đi bộ.
Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ giao Trần Quang Khải đến giao Phạm Hồng Thái), đường Tôn Đản, đường Hạ Lý,
Thành phố Hải Phòng sẽ đầu tư 2 bãi đỗ xe tại vị trí bến xe Lạc Long và khu vực bờ Tây sông Tam Bạc ( đoạn gần cầu Lạc Long). Người dân sống ở khu vực tổ chức phố đi bộ sé được bố trí đỗ xe tại đường Lý Thường Kiệt và đường Hạ Lý. Ngoài ra xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe thô sơ của người dân trong khu vực trực tiếp triển khai tuyến phố đi bộ được cấp phù hiệu riêng để dắt xe vào nhà hoặc gửi xe miễn phí tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe được bố trí trong thời gian tổ chức phố đi bộ. Đối với xe ô tô của người dân trong khu vực trực tiếp triển khai tuyến phố đi bộ được cấp phù hiệu riêng gửi xe miễn phí tại các tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe được bố trí trong thời gian tổ chức phố đi bộ.
Đường Tam Bạc và đường Thế Lữ đang trong quá trình chỉnh trang. Theo kế hoạch, dự án chỉnh trang này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.