Hai ông cháu thiệt mạng khi tắm dưới hồ nước mỏ than

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/08/2018 12:54 GMT+7

Hai ông cháu ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi tắm dưới hồ nước của mỏ than gần nhà đã bị đuối nước và tử vong sau đó.

Ngày 8.8, chính quyền thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị đuối nước trên địa bàn chiều 7.8.
Thông tin từ UBND thành phố Cẩm Phả cho biết, khoảng 17 giờ ngày 7.8, tại khu vực hồ nước của Công ty than Cao Sơn (phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) người dân nghe thấy tiếng kêu cứu nên đến ứng cứu và phát hiện 2 nạn nhân bị đuối nước, sau đó chìm dưới hồ.
Nhận được thông tin vụ việc, UBND thành phố Cẩm Phả huy động 20 người tới hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ 30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Lê Trung Hiếu (7 tuổi, trú tại tổ 2, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn). Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Phạm Thế Uy (62 tuổi, trú tại khu 1A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả). Bố mẹ cháu Lê Trung Hiếu là con nuôi của ông Phạm Thế Uy.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, thành phố đã yêu cầu Công ty than Cao Sơn, đơn vị quản lý hồ nước, lắp biển cấm tắm; đồng thời, chỉ đạo UBND phường Cẩm Sơn tuyên truyền, vận động người dân không tắm tại các ao hồ, sông suối, bãi tắm tự phát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.