Hai cô cháu đuối nước thương tâm

23/05/2019 15:09 GMT+7

Hai cô cháu cùng rời khỏi nhà rồi bị mất liên lạc . Khi lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện cả hai bị chết đuối dưới sông Cầu Chày, đoạn chảy qua địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Ngày 23.5, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 người chết. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Thúy (28 tuổi, ngụ tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) và cháu Đỗ Thanh Phong (11 tuổi), ngụ tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) tử vong. Nạn nhân Thúy là cô ruột của cháu Phong.
Trước đó, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của gia đình về việc chị Thúy cùng cháu Phong rời khỏi nhà cháu Phong (ở thị trấn Ngọc Lặc) từ 15 giờ ngày 21.5, bằng xe đạp, và mất liên lạc. 
Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã triển khai công tác tìm kiếm và phát hiện chiếc xe đạp, hai đôi dép và quần áo nghi là của chị Thúy và cháu Phong để cạnh bờ sông Cầu Chày, đoạn chảy qua xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc).
Tổ chức tìm kiếm dưới sông, đến 8 giờ ngày 22.5, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể chị Thúy. Tiếp tục tìm kiếm, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, thì tìm thấy thi thể cháu Phong cũng bị nạn trên sông Cầu Chày.
Sau khi tìm thấy các nạn nhân, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị tử vong do đuối nước, không tìm thấy dấu hiệu án mạng, nên đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.
Theo tổng hợp của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Thanh Hóa, chỉ tính từ đầu năm 2019 đến ngày 10.5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, trong đó có 13 trẻ em chết đuối thương tâm.
 
Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), nơi phát hiện thi thể các nạn nhân ẢNH GOOGLE MAPS
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.