Hà Nội tắc cứng trong cơn mưa đầu tuần

Mai Hà
Mai Hà
26/04/2021 09:51 GMT+7

Lượng phương tiện ô tô tăng lên trong cơn mưa sáng nay, 26.4, ở Hà Nội, khiến nhiều đoạn đường như Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở… tiếp tục trở thành " điểm đen" ùn tắc .

Cơn mưa rào từ sáng sớm nay khiến tình trạng ùn tắc trên các tuyến dẫn vào trung tâm thành phố kéo dài từ khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 mới giảm nhiệt.
Combo "sáng đầu tuần + mưa" đã trở thành "đặc sản" của thủ đô vài năm trở lại đây. Lý do, người dân sử dụng ô tô cá nhân đi làm, đưa con đi học để tránh mưa, khiến lượng phương tiện này gia tăng đột biến, ngay cả những tuyên đường có tới 6 làn như Nguyễn Trãi cũng tắc cứng.

Ô tô chen chúc với xe máy dầm mình dưới mưa trên đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm thành phố

Ảnh Ngọc Thắng

Vỉa hè biến thành làn riêng của xe máy khiến người đi bộ loay hoay giữa dòng xe phóng ào ào

Ảnh Ngọc Thắng

Năm 2020, Hà Nội mới xử lý được 8 "điểm đen" ùn tắc, vẫn còn 26 "điểm đen" cần xử lý. Tuy nhiên, các tuyến đường Vành đai 3, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, cầu Thanh Trì... nếu như trước đây, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ chỉ xảy ra vào giờ cao điểm, thì những ngày này có thể xảy ra tại mọi thời điểm.

Ảnh Ngọc Thắng

Đoạn đường ngắn hướng về Ngã Tư Sở khiến nhiều người dân hết 30 phút mới lưu thông qua được

Ảnh Ngọc Thắng

Trong khi đó, đường ngược lại hướng về Hà Đông rất thông thoáng

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.