Hà Nội chìm trong sương mù lúc giữa trưa

10/02/2018 15:33 GMT+7

Giữa trưa ngày 10.2 (tức 25 tháng Chạp) thành phố Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc.

Theo nghi nhận của chúng tôi, đến trưa nay (10.2), tại Hà Nội, sương mù và mưa phùn đã khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn về tầm nhìn. Nhiều xe máy, ô tô phải bật đèn cảnh báo khi đi trên đường.
Trên Đại lộ Thăng Long, các phương tiện di chuyển chậm. Tầm nhìn bị hạn chế xuống còn dưới 50 m.
Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội như: Keangnam, Lotte cũng chìm trong sương mù.
Đến 13 giờ, sương mù vẫn bao phủ dày đặc các con phố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Bắc. Khoảng chiều tối cùng ngày sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Từ đêm nay, toàn miền Bắc rét đậm, rét hại trở lại.
Dưới đây là hình ảnh Hà Nội chìm trong sương mù trưa nay, 10.2:
Tại hầm chui Trần Duy Hưng sương mù bao phủ lúc 10 giờ Ảnh: Thu Hương
Sương mù khiến cho tòa nhà Keangnam - tòa nhà cao nhất Việt Nam, chỉ nhìn thấy được một nửa Ảnh: Thu Hương
Tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh chìm trong sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông Ảnh: Thu Hương
Các tòa cao ốc đang xây dựng ở quận Cầu Giấy cũng mờ ảo trong sương mù Ảnh: Thu Hương
Đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) lúc 11 giờ trưa Ảnh: Thu Hương
Các phương tiện phải di chuyển chậm trên đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) vì tầm nhìn bị hạn chế Ảnh: Thu Hương
Tại khu vực quận Đống Đa đến 11 giờ 30 sương mù vẫn bao phủ hầu hết các tòa nhà cao tầng Ảnh: Thu Hương
Đứng ngay dưới chân tòa nhà Lotte cũng không thể nhìn thấy nóc của tòa nhà  Ảnh: Thu Hương
Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 12 giờ trưa Ảnh: Thu Hương
Trên đường vành đai 3 các phương tiện di chuyển chậm và phải bật đèn cảnh báo Ảnh: Thu Hương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.