Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Sáng 10.7, đại diện Báo Thanh Niên đã trao khoản tiền hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình cháu Tạ Bảo Yến (6 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, đang được điều trị tại Trung tâm tim mạch trẻ em, Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư.

Trước đó, Báo Thanh Niên nhận được đơn xin hỗ trợ của chị Nguyễn Thị Nhuần (46 tuổi, mẹ cháu Yến, trú thôn Lương Phú, xã Tây Lương, H.Tiền Hải, Thái Bình). Vợ chồng chị có 2 con, cháu lớn là Tạ Ngọc Quang (11 tuổi).
Cháu Quang bị dị tật, vừa trải qua mổ mắt và ẩn tinh hoàn vào tháng 6; còn cháu Yến được các bác sĩ tại BV Nhi T.Ư chẩn đoán bị tim bẩm sinh thông liên thất và chỉ định điều trị can thiệp phẫu thuật. Nhận khoản tiền hỗ trợ ngay sau khi cháu Yến vừa kết thúc ca mổ sáng 10.7, chị Nhuần xúc động bày tỏ sự biết ơn đối với Báo Thanh Niên cũng như tập thể y bác sĩ tại Trung tâm tim mạch trẻ em, BV Nhi T.Ư đã hỗ trợ và giúp đỡ cháu và gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật.
Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên đã đến nhà em Nguyễn Huỳnh Thu Sương (16 tuổi, ở thôn Dưỡng Môn Đông, xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Cô học trò nghèo khao khát đến trường, đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.6.2018, để trao 28.850.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ.
Chiều 12.7, đại diện Báo Thanh Niên đã đến chia buồn và trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Phùng Thị Hợi, nhân vật được đề cập trong bài Người đàn bà cùng quẫn trên số báo ra ngày 10.7. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp giúp bà chữa bệnh sau khi báo đăng. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng nên bà Hợi đã mất vào chiều tối 11.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.