Giữa đêm khuya đội mưa chen chúc đón xe về quê nghỉ lễ

30/04/2014 08:43 GMT+7

(TNO) Nhiều người dân đội mưa, tràn ra đường chen chúc nhau để đón xe về quê nghỉ dịp lễ 30.4, 1.5 năm nay.

(TNO) Nhiều người dân đội mưa, tràn ra đường chen chúc nhau để đón xe về quê nghỉ dịp lễ 30.4, 1.5 năm nay.

Đội mưa chen chúc đón xe về nghỉ lễ  trong đêm  1
Người dân đội mưa đứng đón xe về quê

Chiều tối 29.4, kết thúc buổi làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng trăm người sống và làm việc tại TP.HCM đã đội mưa chen chúc đón xe về quê nghỉ lễ. Tuy nhiên, thay vì đến các bến xe lớn như Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, họ lại chọn những bến cóc để đón xe.

Chị Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, quê ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết chị làm công nhân ở tận huyện Hóc Môn nhưng phải xuống khu vực Suối Tiên (quận 9) để đón xe về Nha Trang vì khi vừa tan ca chị gọi điện đặt vé thì đã hết vé.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Suối Tiên, từ lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 29.4, có rất đông công nhân và sinh viên tràn ra đường để đón xe, bất chấp trời đang mưa.

Đặc biệt, nhiều nhà xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Ninh Thuận khi tới khu vực này đều dừng xe để chèo kéo khách gây ách tắc giao thông.

Bạn Nguyễn Văn Chí, sinh viên năm thứ hai khoa Điện-Điện tử, Trường ĐH.Bách khoa TP.HCM, cho biết sau khi tan học, anh đón xe buýt xuống Suối Tiên để chờ xe quen đến đón về Đồng Nai.

Chị Nguyễn Thanh Xuân (35 tuổi), quê TP.Đà Lạt, bồng con nhỏ trên tay đứng dưới mưa đón xe về quê thì cho biết nhà chị ở gần đây nên ra đón xe cho tiện.

Vì vé xe của nhiều nhà xe trong bến đã hết nên nhiều người dân và sinh viên đã chấp nhận đứng ở bến cóc để đón xe về quê dù trời mưa.

Đội mưa chen chúc đón xe về nghỉ lễ  trong đêm  2

Đội mưa chen chúc đón xe về nghỉ lễ  trong đêm  4
Chen chúc đội mưa đón xe về quê nghỉ lễ

Tin, ảnh: Thanh Vạn

>> Nghỉ lễ 5 ngày, người dân hối hả rời TP.HCM
>> Nhà xe đội giá, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ
>> Lùi tuyên án Dương Chí Dũng tới sau nghỉ lễ 1.5
>> Miền Bắc nắng nóng, miền Nam đề phòng mưa đá dịp nghỉ lễ
>> Quy định về tổ chức nghi lễ kỷ niệm vừa ‘bất cập’ vừa ‘quá lạm’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.