Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo cày nát dải phân cách quốc lộ 1A

09/01/2019 09:58 GMT+7

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách và bị lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay, 9.1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Theo người dân địa phương, thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 89C-110.76 chở hàng nặng, khi lưu thông đến Km 345+300 thuộc xã Quảng Chính thì bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường.
Cú đâm mạnh khiến xe lật nghiêng giữa làn đường hướng bắc - nam (Thanh Hóa - Nghệ An) và bị hư hỏng nặng. Khoảng 20 m dải phân cách bị cày nát, lộ cả phần thép bên trong.
Tài xế khai nhận do buồn ngủ nên xe bị mất lái Ảnh Minh Hải
Sau khi xảy ra tai nạn, do xe bị lật nên người dân địa phương đã giúp đỡ đưa tài xế Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, ngụ tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) ra ngoài. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.
Theo tường trình của tài xế Trọng, do vào thời điểm trên anh này ngủ gật nên tự gây ra tai nạn.
Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang phối hợp với Công an huyện Quảng Xương giải phóng hiện trường, xử lý vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.