Giáo sư đoạt giải Nobel tham dự hội nghị vật lý tại Bình Định

28/07/2015 05:04 GMT+7

Sáng 27.7, Hội nghị khoa học vật lý quốc tế có chủ đề “Các va chạm ion nặng trong kỷ nguyên LHC (LHC là chữ viết tắt của cụm từ Large Hadron Collider, nghĩa là Máy va chạm Hadron lớn - PV) và xa hơn” do Hội Gặp gỡ VN phối hợp với Bộ KH-CN, UBND tỉnh Bình Định tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ở TP.Quy Nhơn).

Sáng 27.7, Hội nghị khoa học vật lý quốc tế có chủ đề “Các va chạm ion nặng trong kỷ nguyên LHC (LHC là chữ viết tắt của cụm từ Large Hadron Collider, nghĩa là Máy va chạm Hadron lớn - PV) và xa hơn” do Hội Gặp gỡ VN phối hợp với Bộ KH-CN, UBND tỉnh Bình Định tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ở TP.Quy Nhơn).

Tham dự hội nghị có hơn 50 giáo sư, nhà khoa học quốc tế đến từ 15 quốc gia và các nhà nghiên cứu trong nước. Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự và trình bày báo cáo khoa học của GS Jerome Friedman (quốc tịch Mỹ, đang công tác tại Đại học Chicago), đoạt giải Nobel Vật lý về hạt Quarks năm 1990. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 1.8. Theo kế hoạch, GS Jerome Friedman sẽ có buổi nói chuyện khoa học đại chúng với học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học về chủ đề “Con đường dẫn tới Quarks và xa hơn” tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định vào chiều nay (28.7).
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.