Giảm lo lắng trong phẫu thuật bằng âm nhạc

21/09/2015 05:18 GMT+7

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Oncology cho thấy nghe nhạc giúp giảm lo lắng ở phụ nữ phải trải qua các ca phẫu thuật sinh thiết vú để chẩn đoán và điều trị ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Oncology cho thấy nghe nhạc giúp giảm lo lắng ở phụ nữ phải trải qua các ca phẫu thuật sinh thiết vú để chẩn đoán và điều trị ung thư.

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Cleveland (Mỹ) chia các bệnh nhân thành 3 nhóm: nhóm nghe nhạc sống, nhóm nghe nhạc thu âm và nhóm không nghe nhạc trước ca mổ. “Chúng tôi phát hiện tình trạng lo lắng giảm đáng kể ở các bệnh nhân được nghe bài hát ưa thích.
Nghe nhạc sống hoặc nhạc thu âm đều đem lại công dụng như nhau, với mức độ lo lắng giảm lần lượt là 43% và 41%”, trưởng nhóm nghiên cứu Jaclyn Bradley Palmer tại Bệnh viện Đại học Cleveland chia sẻ. Theo các chuyên gia, âm nhạc giúp kích thích não sản sinh các chất tạo cảm giác hưng phấn, hạnh phúc, vui vẻ như endorphin, enkephalin và serotonin, từ đó làm giảm sự lo âu thường trực ở các bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.