Hiện trên thị trường, ngoài những sản phẩm nhà bếp và đồ chơi trẻ em có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bày bán ở các siêu thị, cửa hàng, sạp chợ thì còn có rất nhiều các sản phẩm được đổ đống bán công khai tại các chợ tạm, chợ cóc... Các sản phẩm này nhìn chung khá phong phú về chủng loại, từ các vật dụng bằng nhựa rẻ tiền như chén, tô, đĩa, muỗng, rổ rá nhựa cho đến xoong chảo chống dính rẻ, nồi inox rẻ, đồ chơi trẻ em đủ các loại. Mẫu mã, màu sắc sản phẩm khá bắt mắt, giá chỉ bằng 1/3, 1/4 so với các sản phẩm cùng loại có nhãn mác rõ ràng, nên thu hút sự quan tâm của khá đông người tiêu dùng.
Theo các chuyên gia, để có các loại sản phẩm giá cạnh tranh như vậy, hầu hết các nhà sản xuất gia công đã sử dụng chì với nồng độ cao nhằm làm cho phụ gia dễ chảy ở nhiệt độ thấp. Theo đó, các sản phẩm sành sứ càng sặc sỡ thì hàm lượng chì càng lớn, vì các hoa văn này được dán đề can hoặc vẽ trên men, nung ở nhiệt độ thấp để giữ màu sắc.
Các vật dụng bằng nhựa rẻ tiền cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây độc hại. Ngoài nhựa nguyên sinh là thành phần chính thì các sản phẩm ly, tách, chén, rổ rá nhựa… giá khoảng 10.000đ/ 3 món nhỏ, 10.000đ/món to tùy chọn này còn chứa nhiều chất phụ gia như chất gia cường, chất chịu thời tiết, bột màu, đặc biệt là các phụ gia độc hại không được phép dùng trong sản phẩm nhựa.
Một số tác hại của các chất phụ gia: I-on nhôm trong nồi nhôm có thể gây ngộ độc nhôm, dẫn đến giảm sút trí nhớ, phản ứng chậm… |
Các loại xoong, chảo bằng inox rẻ tiền cũng rất độc hại. Vì nguyên liệu inox của các sản phẩm này không phải là inox nguyên chất mà là inox được tái chế từ các loại phế liệu chưa được xử lý triệt để các chất độc hại.
Đặc biệt nguy hiểm là các sản phẩm đồ chơi trẻ em giá rẻ bằng nhựa được bày bán tràn lan khắp các vỉa hè Sài Gòn: từ ô-tô, siêu nhân, trâu, bò, chó, mèo có thể chuyển động trên mặt đất cho đến máy bay chuyển động trên cao và vịt, gà chuyển động dưới nước. Giá cả rất rẻ:10.000đ/4 cái ô tô mini, 35.000đ/con chó nhựa biết đi, 60.000đ/ búp bê ngồi bập bênh, 80.000đ/bộ mô hình giao thông có ô-tô, máy bay… Điểm giống nhau là các sản phẩm này hầu hết đều có chất phthalates. Các loại đồ chơi màu sắc sặc sỡ thì còn chứa rất nhiều màu công nghiệp có thành phần kim loại nặng cao. Chúng có thể thẩm thấu vào nước, thực phẩm để xâm nhập vào cơ thể trẻ, màu kim loại có thể gây ra ung thư thậm chí có thể gây lở loét tức thì cho những trẻ nhỏ có thói quen cho đồ chơi vào miệng… Ngoài ra, một số đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc hiện cũng chứa độc tố nguy hại lẫn trong màu sơn và nhựa, đồng thời có gắn vật nhọn, nam châm, pin dễ bị trẻ nuốt vào miệng…
Nguyễn Loan
Bình luận (0)