Giá hoa tươi tăng nhẹ trước ngày 8.3

07/03/2018 14:47 GMT+7

Dù đã cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhưng giá hoa tươi ở chợ đầu mối Quảng An cũng như nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Theo khảo sát của chúng tôi, ở chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) rạng sáng nay, 7.3, dù tấp nập người mua bán nhưng giá hoa tươi chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Giá hoa ở một số cửa hàng tăng 10 - 20%. Đắt hàng nhất là hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng Đà Lạt.
Một số người bán hàng cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt ngày thường chỉ trên dưới 50.000 - 60.0000 đồng/10 cành, thì sáng nay bán buôn với giá 70.000 - 80.0000 đồng/10 cành. Còn bán lẻ thì sẽ tùy theo khách, nhưng cũng chỉ dao động khoảng từ 10.000 - 15.000 đồng/cành, 100.000 - 150.000 đồng/bó 10 cành.
Bên cạnh đó, nhiều loại hoa nhập khẩu có màu sắc phong phú và chủng loại đa dạng, kích thước lớn được nhiều khách hàng ưa chuộng cũng tăng giá.
Chị Nguyễn Trà My (30 tuổi), một tiểu thương buôn bán hoa hồng nhập khẩu, cho biết giá ngày thường là 10.000 đồng/1 cành thì nay tăng lên 15.000 đồng/1 cành nếu mua buôn số lượng từ 10 cành trở lên. Giá bán lẻ dao động từ 18.000 - 20.000 đồng/1 cành.
“Giá hoa hồng nhập khẩu năm nay thấp hơn so với mọi năm do lượng tiêu thụ không nhiều. Giá hoa hồng cũng chỉ nhích lên đôi chút so với ngày thường. Hoa hồng nhập khẩu năm trước giá bán buôn có thể lên tới 20.000 đồng/1 cành, nhưng năm nay không bán được giá đấy”, chị Trà My cho hay.
Tại chợ Quảng An, giá các loại hoa khác như hoa ly cũng nhích nhẹ, thậm chí còn giảm so với dịp rằm tháng giêng, giao động từ 50.000 - 100.000 đồng/bó 3 - 5 cành, các loại hoa trang trí như hoa baby trắng 40.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng 45.000 - 50.000 đồng/bó 20 cành, lá liễu giá dao động 35.000 - 40.000 đồng/1 bó, lá dương xỉ từ 50.000 - 60.000 đồng/bó 10 cành…
Hoa tại chợ Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) ít tăng giá Ảnh Khánh Linh
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số cửa hàng bán hoa trên phố, mặt hàng hoa lẵng được nhiều người lựa chọn hơn cả do hình thức cắm đẹp, phù hợp với nhiều đối tượng.
Anh Nguyễn Văn Ngọc (35 tuổi), kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết thị trường hoa dịp lễ 8.3 bắt đầu từ cuối tuần trước, nhưng tiêu thụ mạnh nhất từ chiều 6.3 và ngày 7.3. Giá bán lẵng hoa cỡ nhỏ dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/lẵng đối với những loại hoa phổ thông. Còn với những loại hoa đắt tiền, hàng độc thìgiá cao hơn và cũng bán tùy theo khách. Anh Ngọc cũng bán được nhiều lẵng hoa cỡ lớn với giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/lẵng.
“Về giá bán hoa dịp lễ thì rất vô cùng. Nhiều lúc còn căn cứ tùy theo khách hàng là sinh viên, công chức hay người đi ô tô hạng sang. Có khi bán lẵng hoa cả vài triệu đồng nhưng gặp khách "rắn", chỉ bán dưới 1 triệu đồng. Nhìn chung, năm nay, giá hoa nhập vào cũng không tăng nhiều nên giá bán ra cũng chỉ tăng nhẹ”, anh Ngọc bật mí.
Chủ cửa hàng hoa Mai Thắng trên đường Xuân Thủy cho biết: “Những ngày lễ như 8.3 người mua thường chọn thời điểm mua trước 1 ngày và chính ngày, ít người mua trước dài ngày, giá hoa vì thế cũng nhích theo từng ngày, rất khó biết trước ngày mai giá hoa sẽ tăng hay giảm ở mức độ nào, tất cả phụ thuộc vào sức mua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.