Giả cảnh sát để ngăn cha gặp gái bán hoa

06/01/2016 08:22 GMT+7

Một anh chàng 21 tuổi ở thành phố Thường Châu, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị bắt giữ vì giả làm cảnh sát để ngăn cha mình 'giao lưu' với gái bán hoa.

Một anh chàng 21 tuổi ở thành phố Thường Châu, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị bắt giữ vì giả làm cảnh sát để ngăn cha mình 'giao lưu' với gái bán hoa.

Cảnh sát dỏm họ Guo - Ảnh chụp màn hình tờ South China Morning PostCảnh sát dỏm họ Guo - Ảnh chụp màn hình tờ South China Morning Post
Theo hãng tin Tân Văn xã, chàng trai họ Guo cho biết anh phát hiện cha mình định tìm “gà móng đỏ” khi ông ta gọi anh vào ngày 1.1 để xin tiền.
Người con trai cho biết anh hy vọng có thể hù dọa các cô gái làng chơi để cha mình không có cơ hội tiêu phí tiền cho họ.
Nhưng khi Guo dùng dùi cui điện tử được mua trên mạng để dọa chó cưng của một người qua đường do ham vui, các nhân chứng đã trình báo vụ việc cho đồn cảnh sát gần đó.
Cảnh sát dỏm Guo đã thừa nhận hành động sai trái của mình khi đối mặt với các sĩ quan cảnh sát thật.
Guo cho biết đây là lần thứ 3 anh mặc đồng phục cảnh sát được mua qua mạng và đi ra đường để làm giả nhân viên công lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.