Gắp đồng xu mắc trong thực quản bệnh nhi 5 tuổi

06/04/2016 19:59 GMT+7

Chiều 6.4, bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa soi, gắp thành công đồng xu ra khỏi thực quản của bệnh nhi 5 tuổi.

Chiều 6.4, bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa soi, gắp thành công đồng xu ra khỏi thực quản của bệnh nhi 5 tuổi.

Các bác sĩ phẫu thuật gắp đồng xu trong cổ bệnh nhi Lê Thị Quỳnh Ngân - Ảnh: Nguyễn ĐứcCác bác sĩ phẫu thuật gắp đồng xu trong cổ bệnh nhi Lê Thị Quỳnh Ngân - Ảnh: Nguyễn Đức

Theo bác sĩ Đồng, ngày 5.4, bệnh nhân Lê Thị Quỳnh Ngân (5 tuổi, ngụ xã tại Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng thực quản, ho, nôn nhiều.

Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu Ngân) cho biết, trước đó, cháu Ngân được một bạn ở lớp mẫu giáo cho một đồng xu bằng kim loại, đường kính gần 2 cm. Trong lúc chơi, cháu ngậm đồng xu vào miệng và bị tuột thẳng xuống cổ nên phải vào viện cấp cứu.

anh-hoc-dong-xu-1Đồng xu kim loại có đường kính gần 2 cm được gắp ra từ cổ bệnh nhân - Ảnh: Nguyễn Đức

Qua thăm khám, chụp XQ, các bác sĩ phát hiện đồng xu nằm cản ở đốt sống cổ số 6 và số 7 của bệnh nhi nên tiến hành phẫu thuật và gắp thành công đồng xu ra khỏi cổ cháu Ngân.

“Hiện sức khỏe của cháu Ngân đã bình thường trở lại, hết đau ở vùng cổ, ăn uống tốt. Dự kiến, một vài ngày tới, bệnh viện sẽ cho cháu xuất viện”, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.