Gần 4.000 công nhân may Nam Định đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

28/03/2018 19:34 GMT+7

Sau gần 8 ngày liên tục đình công , đến chiều nay (28.3), gần 4.000 công nhân Công ty Yamani Dynasty đóng tại Nam Định đã đi làm trở lại, nhưng 70 người đã bỏ việc.

Chiều 28.3, ông Trần Trọng Thái, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định, cho biết gần 4.000 công nhân Công ty TNHH Yamani Dynasty (100% vốn đầu tư Đài Loan, chuyên sản xuất đồ da xuất khẩu, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã trở lại làm việc sau gần 8 ngày ngừng việc tập thể.
Trước đó, toàn bộ gần 4.000 công nhân trên đã ngừng việc vào chiều 21.3 và nêu 14 kiến nghị. Sau cuộc đối thoại sáng 24.3, công ty đã đồng ý 9 đề nghị,  không chấp nhận 5 đề nghị về xăng xe, hỗ trợ ăn tối... của công nhân.
Từ ngày 26.3, các công nhân yêu cầu thêm công ty phải thanh toán tiền công những ngày đình công nhưng cũng không được chấp nhận (số tiền khoảng trên 1 triệu đồng/người trong 8 ngày đình công).
Đến sáng 27.3, đại diện Công ty Yamani Dynasty thông báo nếu công nhân không quay trở lại làm việc thì viết đơn xin nghỉ việc, nhưng công nhân vẫn đình công. Đến sáng 28.3, công ty này ra thông báo sẽ cho nghỉ việc những người không đi làm.
Từ thời điểm này, hầu hết các công nhân đã trở lại làm việc, chỉ có 70 người viết đơn xin nghỉ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.