Gần 100 xe khách tập trung trên cao tốc phản đối điều chuyển luồng tuyến

28/02/2017 12:00 GMT+7

Sáng nay, 28.2, gần 100 xe khách ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định…đã tập trung trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kéo về Hà Nội để phản đối việc điều chuyển luồng tuyến.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoàn gần 100 xe không chở khách, nối đuôi nhau đi trên cao tốc hướng về Hà Nội, thân xe được dán các băng rôn, khẩu hiệu phản ánh những bất cập trong công tác điều chuyển luồng tuyến vừa qua.
Một số nhà xe trong đoàn xe nêu trên cho hay, việc điều chuyển luồng tuyến từ ngày 2.1 khiến các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn. Các nhà xe trước đây hoạt động ở bến xe Mỹ Đình, sau đó bị điều chuyển về bến Nước Ngầm, lượng khách đã giảm đi rất nhiều. Một số nhà xe còn phản ánh, chi phí hoạt động ở bến Nước Ngầm cao hơn chi phí ở bến Mỹ Đình khiến các nhà xe gặp khó khăn.
phan-doi-luong-tuyen
Nhiều nhà xe tập trung trên cao tốc phản đối điều chuyển luồng tuyến Ảnh Vũ Minh
Liên quan đến vụ việc này, ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội cho biết Sở đã nắm được thông tin đoàn xe sẽ đến bến Nước Ngầm, lãnh đạo Sở cũng đã liên hệ với bến Nước Ngầm để lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp vận tải.
Sáng cùng ngày, Đội 7 - Phòng tuần tra kiểm soát (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng các lực lượng chức năng dừng đoàn xe khách nêu trên ở Km188 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hạn chế phương tiện đi vào thành phố gây ùn tắc.
Trước đó, ngày 2.1, Hà Nội chính thức thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh nhằm giảm xe khách đi xuyên tâm, gây ùn tắc giao thông. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình về các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa và ngược lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.