Đường về bến xe miền Đông kẹt cứng người và xe

Tối 23.1 (26 tháng Chạp), khu vực xung quanh bến xe miền Đông lại trở nên kẹt cứng, các xe khách ra vào bến tấp nập khi người dân bắt đầu đổ về quê ăn Tết.

Lúc 17 giờ ngày 26 Tết, tại khu vực Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lại xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện nghiêm trọng. Đoạn kẹt nhiều bắt đầu từ Ngã tư Hàng Xanh kéo dài đến tận chân cầu Bình Triệu.
Tại khu vực cầu Sơn nhiều xe cộ di chuyển chậm, chen chúc nhau từng chút một. Đến khu vực cổng ra của bến xe, nhiều xe ùn ứ kéo dài đến tận cầu Bình Triệu. CSGT phải vất vả phân luồng, chặn xe rẽ vào Đinh Bộ Lĩnh.
Đoạn kẹt bắt đầu từ giao lộ Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh khi mới 17 giờ
Các phương tiện trện đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị kẹt kéo dài đến cầu Bình Triệu (Quốc lộ 13)
Các phương tiện chen chúc nhau trên đường
Đến khu vực cổng ra của bến xe, nhiều xe ùn ứ kéo dài đến tận cầu Bình Triệu
Nhiều người đi xe buýt vào bến xe cũng ngao ngán tình trạng kẹt này
Đến 18 giờ, tình hình ùn ứ vẫn còn xảy ra
Xe máy thi nhau chạy lên lề để tránh kẹt
Tại cầu Bình Triệu (hướng vào bến xe miền Đông) kẹt cứng
Xe taxi ngao ngán, tạm dừng trả khách tại chân cầu Bình Triệu
Hành khách nam này cho biết, theo quy định anh phải đến bến trước 17 giờ 30. Tuy nhiên, đến 18 giờ 20 vẫn bị kẹt xe, anh phải đi bộ từ cầu Bình Triệu để vào bến
Nhiều người khác cũng trong tình cảnh tương tự
Phía đường ngược lại, tình trạng kẹt cũng tương tự. Các xe nối đuôi nhau khoảng 300m từ chân cầu Bình Triệu đến cổng vào bến xe miền Đông. Do lượng xe vào bến khá đông đã tạo nên cảnh ùn ứ xe phía sau.
Ngoài ra, tại chân cầu Bình Triệu, nhiều người đi taxi phải tấp vào lề, kéo vali, đi bộ vào bến xe. Đến 19 giờ cùng ngày, tình trạng kẹt xe đã giảm bớt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.