Đường vành đai 2 trên cao thông xe: Ngã tư Sở dòng người nhích từng chút

11/11/2020 11:46 GMT+7

Sau 2 ngày đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức thông xe, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra ở các khung giờ cao điểm.

Từ ngày 9.11, đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và ngược lại) chính thức thông xe nhưng chỉ cho phép ô tô di chuyển. Xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ không được phép lưu thông trên tuyến đường này.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng ngày 11.11, tại tuyến đường vành đai 2 trên cao nhiều ô tô đã di chuyển lên tuyến đường trên cao để tránh tình trạng ùn tắc nhưng số lượng vẫn còn ít.

Chỉ ô tô mới được phép di chuyển trên tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

Đường vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng – Ngã Tư Sở đã thông nhưng lượng xe di chuyển vẫn còn ít

Ảnh: Dương Lan

Tuyến đường phía dưới lượng xe chen chúc nhau di chuyển một cách khó khăn

Ảnh: Dương Lan

 

Các phương tiện giao thông di chuyển đông đặc biệt ở các khung giờ cao điểm

Ảnh: Dương Lan

Trái ngược với lượng ô tô ít ỏi di chuyển trên tuyến đường trên cao, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra ở tuyến đường phía dưới tại khu vực Ngã Tư Sở. Nhiều người dân vội vã, không chịu được cảnh di chuyển chậm rãi dưới lòng đường đã cho xe đi lên vỉa hè khiến tình hình giao thông càng trở nên hỗn loạn.
Lượng xe di chuyển đông khiến tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển một cách khó khăn theo hướng từ Trường Chinh đi Đường Láng và ngược lại. Ở chiều từ đường Nguyễn Trãi rẽ đi Trường Chinh các phương tiện giao thông di chuyển thuận lợi hơn.

Người dân chờ đợi lâu mới có thể di chuyển

Ảnh: Dương Lan

Lượng xe di chuyển đông, nhiều người cho xe đi lên vỉa hè gây khó khăn cho người đi bộ

Ảnh: Dương Lan

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi mới có thể di chuyển

Ảnh: Dương Lan

Với việc ô tô ùn từ đường trên cao xuống, cùng với nhiều xe máy, ô tô và các phương tiện giao thông khác di chuyển ở làn đường bên dưới khiến tình trạng tắc đường vẫn diễn ra, đặc biệt ở các khung giờ cao điểm.
Anh Nguyễn Văn Thành (44 tuổi, ở quận Đống Đa) cho biết, để tránh tình trạng tắc đường, anh thường di chuyển từ sớm để kịp giờ làm. “Hôm nay tôi ra khỏi nhà hơi muộn so với bình thường nên mất thời gian di chuyển hơn. Tình trạng tắc đường vẫn diễn ra nên tôi chỉ còn cách tránh giờ cao điểm để đi lại cho dễ dàng thôi”, anh Thành nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.