Đường hoa Tết Tân Sửu 2021 ở Đà Nẵng có gì mới?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/01/2021 10:15 GMT+7

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TP.Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều vị trí trang trí tại đường hoa so với Tết Canh Tý 2020 nhằm tạo các điểm nhấn cho người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Thêm 5 điểm “check-0 in” với hoa

Theo thông báo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, bắt đầu từ hôm nay (25.1), dự án trang trí hoa tết và đường hoa tết Bạch Đằng trên địa bàn đã khởi công.
Phó giám đốc Sở xây dựng TP.Đà Nẵng Võ Tấn Hà cho biết, dự án trang trí hoa phục vụ năm nay được thực hiện với với phương châm tiết kiệm, hiệu quả nhưng bảo đảm tính thẩm mỹ.

Vỉa hè trước số 42 Bạch Đằng luôn là địa điểm ghé chân để “check-in” cùng hoa của nhiều người trong mỗi dịp tết đến

Ảnh: Hoàng Sơn

Theo đó, trên địa bàn Đà Nẵng sẽ có 15 vị trí trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán với kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Cụ thể, 10 vị trí trang trí hoa như Tết Canh Tý 2020, gồm: trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng (tuyến đường Thành Điện Hải), vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng phía trước cầu chữ T, vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng trước số 42-44 Bạch Đằng.

Dọc đường Bạch Đằng, những giàn bê tông được được điểm tô bởi các loại hoa

Ảnh: Hoàng Sơn

Vỉa hè trước số 72 Bạch Đằng, trang trí hoa tại giàn lam bê tông dọc tuyến đường Bạch Đằng, trang trí hoa dọc tuyến đường Như Nguyệt, nút giao thông tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Lê Đình Lý, công viên Biển Đông (khu vực tượng Mẹ Âu Cơ), công viên góc tuyến đường Hùng Vương - Yên Bái - Nguyễn Thái Học, vỉa hè trước số 12 Trần Phú.

So với năm trước, tết năm nay sẽ có thêm 5 địa điểm trang trí hoa

Ảnh: Hoàng Sơn

So với Tết Canh Tý 2020, 5 vị trí tăng thêm gồm có: quảng trường phía bắc và quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng (phía Q.Hải Châu), quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng (phía Q.Sơn Trà), khu vực đầu cầu phía tây cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên APEC.

Các loại hoa được chọn để trang trí đường hoa Bạch Đằng là những giống hoa phù hợp với khí hậu Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

Trên thực tế, người dân và du khách thường tập trung đến tuyến đường Bạch Đằng dọc bờ sông Hàn và tuyến đường Bạch Đằng nối dài để thưởng hoa xuân vào mỗi dịp tết.
Do vậy, với nhiều người tuyến đường này như một đường hoa tết. Với việc tăng thêm các vị trí trang trí so với tết năm trước, gồm: quảng trường phía bắc và quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng (phía Q.Hải Châu), khu vực đầu cầu phía tây cầu Nguyễn Văn Trỗi, đường hoa năm nay hứa hẹn nhiều mới mẻ, hấp dân du khách.

Tạo hình con trâu đặt tại đường hoa

Ảnh: Hoàng Sơn

Ngoài những địa điểm đã nêu, có 2 địa điểm trang trí hoa được kêu gọi xã hội hóa gồm: sảnh trước Trung tâm Hành chính TP (góc đường Trần Phú - Lý Tự Trọng) và nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý do 2 công ty thực hiện sẽ được duy trì thường xuyên để người dân đến tham quan và “check-in”.

Người dân tranh thủ “check-in” sớm với hoa

Ảnh: Hoàng Sơn

Những loại hoa được chọn để trang trí, gồm: mào gà, cúc đại đóa, cúc bướm, cúc vạn thọ, đồng tiền, cúc pha lê, thược dược…

Bừng sáng trung tâm thành phố

Về chuyện điện chiếu sáng phục vụ tết, UBND TP.Đà Nẵng quyết định phê duyệt chủ trương, nguồn vốn gần 1,2 tỉ đồng để thắp sáng đường phố cùng nhiều địa điểm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Hệ thống đèn chiếu sáng tại đường hoa Bạch Đằng sẽ được tăng cường vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ảnh: Hoàng Sơn

Cụ thể, lắp đặt khung hoa văn băng đường trên đường Thành Điện Hải (1 khung, loại 2 mặt); khung hoa văn treo trụ đèn đường Thành Điện Hải (6 khung, loại 2 mặt); khung hoa văn treo khu vực Công viên Trung tâm trước 84 Hùng Vương (3 khung, loại 2 mặt); khung hoa văn treo trụ điện đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (15 khung, loại 2 mặt); khung hoa văn treo trụ điện khu vực đầu cầu phía tây Nguyễn Văn Trỗi (4 khung, loại 2 mặt); khung băng đường Võ Nguyên Giáp gần Hồ Xuân Hương (1 khung, loại 2 mặt).

Việc thi công đường hoa và các địa điểm thắp sáng đang được triển khai khẩn trương

Ảnh: Hoàng Sơn

Theo UBND TP.Đà Nẵng, bên cạnh các điểm do ngân sách đầu tư, việc chiếu sáng trang trí Tết sẽ có thêm các vị trí xã hội hóa như: trước cầu chữ T đường Bạch Đằng; đường Hoàng Sa đoạn ra bán đảo Sơn Trà; trang trí đèn led tại tường rào Bảo tàng Chăm; đầu cầu Hòa Xuân, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Văn Kiệt…
Do năm nay bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19 nên dự án trang trí chiếu sáng trên địa bàn TP cũng thực hiện theo phương châm tiết kiệm, trong đó chú trọng một số tuyến đường trung tâm, cửa ngõ ra vào TP...

Các tượng tại Công viên APEC sẽ được chiếu sáng bằng đèn chiếu hắt

Ảnh: Hoàng Sơn

Nội dung thực hiện trang trí bao gồm bổ sung thêm các hoạ tiết trang trí bằng đèn led, đồng thời thiết kế thêm một số cụm đèn trang trí với hình ảnh về phong cảnh, quê hương đất nước, con người.
Điện chiếu sáng được trang trí theo nhiều hình dạng như: chữ 2021 cách điệu, các dãy cây bố trí quấn điện led màu trắng và màu vàng trung tính, trụ đèn lan can dọc sông bố trí quấn dây đèn led, các tượng khu vườn cây bố trí đèn chiếu hắt…

Các hộp đèn trang trí cho đường hoa cũng như các địa điểm tại trung tâm Đà Nẵng đã được tập kết, chuẩn bị thi công

Ảnh: Hoàng Sơn

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, việc thi công, trang trí hoa dự kiến hoàn thành ngày 8.2; khai mạc đường hoa ngày 9.2 (28 tháng Chạp), bế mạc ngày 21.2 (mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Cầu Rồng phun lửa, nước 4 ngày liên tiếp trong dịp tết

Ngày 23.1, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có công văn thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về việc phun nước, phun lửa cầu Rồng và ngừng cấp giấy phép thi công nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong các đêm từ 11-14.2 (tức các đêm 30 tháng Chạp năm Canh Tý và mồng 1, 2, 3 tháng Giêng năm Tân Sửu).
UBND TP.Đà Nẵng cũng thống nhất tạm ngừng cấp giấy phép thi công các công trình trên địa bàn, trừ các công trình phục vụ tết và xử lý sự cố, kể từ ngày 30.1 đến hết ngày 21.2 (tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). UBND TP giao Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.