Dùng tay gắp thức ăn trong chảo đang sôi sùng sục

01/11/2015 13:32 GMT+7

(TNO) Ông Prem Kumar ở New Delh (Ấn Độ) là đầu bếp quán ăn, ông nổi tiếng là người có 'bàn tay sắt' khi dùng tay gắp thức ăn trong chảo dầu sôi sùng sục.

(TNO) Ông Prem Kumar ở New Delh (Ấn Độ) là đầu bếp quán ăn, ông nổi tiếng là người có 'bàn tay sắt' khi dùng tay gắp thức ăn trong chảo dầu sôi sùng sục.

Ông Prem Kumar - Ảnh chụp màn hình: OddityCentralÔng Prem Kumar - Ảnh chụp màn hình: OddityCentral
Theo Oddity Central ngày 29.10, ông Prem nổi tiếng với đôi bàn tay có khả năng chịu nhiệt cao khi dùng tay không chiên cá và lấy chúng ra khỏi chảo dầu đang sôi.
Người đàn ông 65 tuổi này bán thức ăn đường phố ở Karol Bagh. Hầu như khách đến mua món cá chiên của ông hàng ngày đều để xem tài độc này của ông.
Ông Prem bán khoảng 150 kg cá chiên mỗi ngày, cùng với những món Ấn Độ khác. Ông Prem nói: “Không phải lúc nào tôi cũng chiên cá bằng tay, mà chỉ khi khách hàng đề nghị tôi mới làm”.
Ông Prem tuyên bố đã kế thừa kỹ năng đặc biệt này từ cha mình, người đã mở quán ăn bên đường vào năm 1960.
Ông nhấn mạnh: "Điều này không phải là phép lạ hay món quà của Chúa. Khi là một đứa trẻ, tôi thấy cha tôi làm việc đó và học theo. Tôi bắt đầu với cách nhúng một ngón tay của tôi trong dầu sôi, sau đó hai tay. Tôi nhận ra rằng nó không làm tôi bỏng hoặc bị thương tích gì”.
Ông hy vọng con trai của ông là Deepak Kumar, 26 tuổi, sẽ thừa hưởng được tài năng này của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.