Du khách nườm nượp tới tham quan cổ vật của Công tử Bạc Liêu

03/02/2014 13:55 GMT+7

(TNO) Sau thời gian dài trùng tu, cụm dinh thự Công tử Bạc Liêu đã chính thức mở cửa đón hàng ngàn lượt du khách tham quan sáng nay 3.2.


Khu du lịch Công tử Bạc Liêu chính thức mở cửa đón du khách tham quan


Chiếc xe “độ” của Công tử Bạc Liêu


Bàn thờ cha, mẹ Công tử Bạc Liêu

Ông Tô Huy Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Cẩm Quyên, chủ đầu tư khu du lịch, cho biết đã đầu tư trùng tu, tôn tạo 19 hạng mục công trình như: cụm dinh thự Công tử Bạc Liêu, khách sạn, nhà hát với nhau, nhà dạ hội, nhà rường, các khu ẩm thực…

Đặc biệt, công ty đã sưu tầm, tái tạo lại hàng trăm cổ vật độc đáo, hấp dẫn, quý hiếm được dùng trong sinh hoạt đời thường của Công tử Bạc Liêu xưa nay được trưng bày để phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng như: chiếc giường mà Công tử ngủ hằng ngày; cái dĩa lớn dùng đựng bánh in để đãi tá điền; chiếc xe “độ” dùng để đi thăm tá điền, dự dạ hội; nhiều bộ trường kỷ để tiếp khách…


Cái dĩa lớn dùng đựng bánh in để đãi tá điền


Bộ trường kỷ của Công tử Bạc Liêu 


Chiếc giường mà Công tử Bạc Liêu từng ngủ
 

Theo ông Phong, công ty đang mở rộng đầu tư để khu dinh thự Công tử Bạc Liêu trở thành điểm du lịch hấp dẫn, độc đáo nhất trong khu vực ĐBSCL, như xây dựng thêm 16 phòng khách sạn đẳng cấp, các phòng được lát bằng toàn bộ vàng Ý, cùng trang thiết bị cao cấp; xây dựng thêm cụm khách sạn, resort, nhà rường nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, với hơn 250 phòng, cùng nhiều hạng mục vui chơi, giải trí khác. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 400 tỉ đồng.

Bài, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Chiếc giường hơn 7 tỉ đồng của Công tử Bạc Liêu
>> Tặng nhà cho con trai Công tử Bạc Liêu
>> Truyện tranh Công tử Bạc Liêu
>> Thăm nhà công tử Bạc Liêu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.