Du khách ngán ngẩm Hồ Xuân Hương Đà Lạt đầy rác, xác cá chết bốc mùi

02/05/2017 12:06 GMT+7

Sau cơn mưa chiều 1.5, hồ Xuân Hương đầy rác thải nông nghiệp và xác cá chết nổi bồng bềnh khiến nhiều du khách tỏ ra ngán ngẩm.

Hồ Xuân Hương, được xem là “trái tim” của TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), trước và trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, xảy ra tình trạng rác thải nông nghiệp từ thượng nguồn đổ về đầy mặt hồ (phía gần Vườn hoa Đà Lạt).
Quanh hồ còn có hiện tượng cá chết hàng loạt, có những con cá chép, trê, trắm cỏ…nặng khoảng 1 kg nổi bồng bềnh dạt vào bờ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt cho biết cứ dịp đầu mùa mưa, nước từ phía thượng nguồn kéo theo rác thải nông nghiệp, có cả bao bì thuốc trừ sâu chảy về hồ Xuân Hương làm nước hồ bị ô nhiễm. Do lượng nước quá nhiều, rác tràn qua cả lưới hồ lắng xuống hồ Xuân Hương.
Còn hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ theo ông Sơn là cá phóng sinh, người dân thà dịp cận lễ Phật Đản. Thế nhưng, những người thường câu cá giải trí ven hồ tiết lộ, cá phóng sinh chỉ là những loại cá nhỏ. Thực tế, ban đêm có một số người dùng điện để kích đánh bắt cá làm cá chết hàng loạt.
Hồ Xuân Hường Đà Lạt đổi màu và đầy rác thài nông nghiệp
Cá chết nổi bồng bềnh trên hồ Xuân Hương
Ông Sơn thông tin, từ 2 năm nay Trung tâm hợp đồng với Công ty TNHH Trung Dung cắt cỏ ven hồ, thu dọn rác trên mặt hồ Xuân Hương và các hồ lắng, mỗi năm chi phí gần 1 tỉ đồng.
Ông Sơn cho biết sẽ đôn đốc Công ty Trung Dung thu gom rác thải kịp thời, sớm trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho hồ Xuân Hương, để kịp chiều tối 3.5 diễn ra lễ phóng sanh đăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.