Du khách có thể phải bỏ ra cả triệu đồng phí tham quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/10/2019 21:31 GMT+7

Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có đề xuất tăng phí tham quan ban ngày lên gần 1 triệu đồng/người; khách lưu trú 2 đêm gần 2 triệu đồng/người.

Chiều 24.10, thông tin từ Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, đơn vị này vừa lên phương án điều chỉnh mức phí tham quan vịnh Hạ Long và dự kiến áp dụng từ 1.1.2020.
Theo đó, phí tham quan các tuyến 1 (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái), tuyến 2 (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên), tuyến 4 (hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng - Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp) và tuyến 5 (hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận - Cát Bà, Hải Phòng) đều tăng từ 300.000 đồng lên 900.000 đồng/người.
Đối với phí các tuyến nghỉ đêm trên vịnh: lưu trú 1 đêm, tham quan tuyến 1,2,3,4 tăng từ 950.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/người; lưu trú 2 đêm và tham quan tuyến 1,2,3,4 tăng từ 1,05 triệu đồng lên 1,7 triệu đồng/người.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long cho biết, việc tăng phí tham quan vịnh Hạ Long lần này là để có thêm nguồn lực tái đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, hiện nay vịnh Hạ Long đang bị quá tải, việc điều chỉnh phương án tăng phí tham quan vịnh Hạ Long cũng là để giãn lượng khách tại các tuyến điểm.
Trước thông tin về việc tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long lần này, nhiều chủ tàu du lịch và du khách tỏ ra bất ngờ. Nhiều chủ tàu cho rằng, với mức phí lên đến cả triệu đồng/người như phương án kể trên sẽ làm giảm lượng khách đến với Di sản thế giới vịnh Hạ Long.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.