Dự án trang trại gió lớn nhất châu Âu

29/02/2016 07:07 GMT+7

Thông báo mới nhất cho biết dự án có tên gọi Fosen Vind bao gồm 6 trang trại gió với công suất kết hợp sẽ là 1.000 MW, lớn hơn tổng công suất phong năng đang được khai thác ở Na Uy, và đứng đầu châu Âu.

Thông báo mới nhất cho biết dự án có tên gọi Fosen Vind bao gồm 6 trang trại gió với công suất kết hợp sẽ là 1.000 MW, lớn hơn tổng công suất phong năng đang được khai thác ở Na Uy, và đứng đầu châu Âu. 

Mô hình trang trại gió - Ảnh: Nationalfchange.orgMô hình trang trại gió - Ảnh: Nationalfchange.org
Công suất này giúp Fosen Vind lớn thứ tư trên thế giới. Hiện nay ở Cam Túc, Trung Quốc đang lắp đặt hệ thống trang trại gió với công suất tham vọng khi hoàn thành là 6.000 MW đứng đầu thế giới.
Trang Gizmag ngày 23.2 đưa tin Fosen Vind là dự án hợp tác giữa các hãng Statkraft, TrørEnergi và Nordic Wind, với tổng giá trị đầu tư 1,2 tỉ USD. Các trang trại gió sẽ được nằm trên bán đảo Fosen, đảo Hitra và trong Snillfjord, nơi mà chúng được cho là có một số điều kiện tốt nhất để tạo ra năng lượng gió ở châu Âu.
Dự kiến dự án sẽ tạo ra 3,4 TWh điện mỗi năm. Dự án sẽ được triển khai từ giữa năm nay và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.