Đông lạnh và giải đông não của thỏ

18/02/2016 08:59 GMT+7

Một nhóm các nhà khoa học làm việc tại cơ sở California của 21st Century Medicine đã thành công khi tiến hành đông lạnh não của con thỏ để bảo quản, sau đó cho rã đông để sử dụng như mới.

Hãng tin UPI cho biết kỳ tích này vừa nhận được giải thưởng của tổ chức Brain Preservation Foundation.
Trong một thông cáo báo chí, các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu cho biết đây là bằng chứng đầu tiên gần như hoàn hảo, nguyên vẹn cho việc bảo tồn bộ não của một động vật có vú.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật đóng băng mới được phát triển gọi là aldehyde-stabilized cryopreservation (ASC).
Quá trình này cho thấy não cố định với glutaraldehyde và sau đó được tưới máu với 65% ethylene glycol, giúp ổn định và bảo vệ cấu trúc của não bộ, trước khi được làm mát từ từ đến -211 độ F. Việc bảo quản được các khớp nối thần kinh một cách tinh tế là điều mà trước đây khoa học chưa làm được.
Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục thử nghiệm kỹ thuật đông lạnh ASC đối với não lợn có kích cỡ lớn hơn và đang chờ kết quả.
Thành công của họ với bộ não thỏ là chi tiết trong một bài báo mới được công bố trên tạp chí Cryobiology.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.