Đội nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên của TP.HCM ra mắt: Bóng hồng tay lái rất 'lụa'

25/08/2020 12:35 GMT+7

Sáng 25.8, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đầu tiên của Công an TP.HCM chính thức ra mắt bằng màn trình diễn mô tô rất ấn tượng. Ngoài nhiệm vụ chuyên biệt là dẫn đoàn, đội hình này còn tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đường kiểu mẫu Trần Hưng Đạo để điều hòa giao thông, phát loa tuyên truyền...

Sau hơn 3 tuần tập luyện, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM chính thức ra mắt với màn trình diễn mô tô chuyên nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo Cục CSGT, Ban giám đốc Công an TP và BCH Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08).

Nữ CSGT tập chạy mô tô dẫn đoàn: “Té ở đâu đứng lên ở đó”

Trước đó, các nữ CSGT đã tập luyện các nội dung: Tập huấn công tác chỉ huy điều khiển giao thông và bảo vệ đoàn, tập huấn các động tác dẫn đoàn, tập huấn kỹ năng điều khiển xe mô tô dẫn đoàn.

Cận cảnh màn trình diễn mô tô ấn tượng của đội nữ CSGT dẫn đoàn

Trong quá trình tập, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đã tham gia dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao nhà nước khi đoàn đi quan địa bàn TP.HCM. Đồng thời, đội hình đã thực hành dẫn đoàn giả định trên đường để nâng cao kỹ năng thực tế.

Trước giờ diễn ra lễ duyệt đội hình, nữ CSGT phụ đồng nghiệp tết tóc, chỉnh đốn trang phục

Ảnh: Độc Lập

Một chút son cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ trong ngày đặc biệt

Ảnh: Độc Lập

Ở phần trình diễn về kỹ năng dẫn đoàn, đội hình nữ CSGT đã thực hiện các kỹ năng dẫn đoàn theo 3 phương án được đặt ra. Trong đó, các phương án đều yêu cầu nữ CSGT phải có kỹ năng quan sát tốt, nhìn xa, điều khiển phương tiện phải mềm dẻo, linh hoạt để xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phát loa báo hiệu người tham gia giao thông nhường đường cho đoàn di chuyển.

Thiếu tá Cao Đức Thịnh, Phó đội trưởng đội Tham mưu trao đổi lại với những nữ CSGT về phần trình diễn

Ảnh: Độc Lập

Mở đầu chương trình, nữ CSGT thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ tay không và các động tác chỉ huy điều khiển giao thông. Ngoài nhiệm vụ đưa dẫn đoàn, đội hình nữ CSGT còn thực hiện nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp đại biểu phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại mà Công an TP giao phó

Ảnh: Độc Lập

Một trong các yếu tố quan trọng để đảm bảo cho đoàn di chuyển an toàn thông suốt thì không thể không nhắc tới những người làm nhiệm vụ điều hòa giao thông, bảo vệ đoàn tại các chốt, giao lộ đi qua. Vì vậy, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn cũng thực hiện các động tác chỉ huy điều khiển giao thông và bảo vệ đoàn

Ảnh: Độc Lập

58 nữ CSGT của đội hình nữ CSGT dẫn đoàn được lựa chọn qua các tiêu chí khả năng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác

Ảnh: Độc Lập

Đại úy Nguyễn Phạm Anh Thư, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, suốt 7 năm làm công tác xử lý vi phạm hành chính, nay chị mới ra tập chạy mô tô. Để có thể lái thuần thục mô tô như hôm nay, chị Thư cùng đồng đội phải trải qua nhiều khó khăn: thời gian tập luyện khắc nghiệt, sự khắc nghiệt của thời tiết và đường đi xa so với địa bàn tập kết. Ngoài ra, nữ CSGT tham gia tập luyện vẫn phải đảm bảo công tác chuyên môn ở đơn vị

Ảnh: Độc Lập

Với những nữ CSGT đã có gia đình, sau thời gian tập luyện, họ phải về đơn vị hoàn thành công tác chuyên môn, sắp xếp công việc gia đình, chăm lo cho con nhỏ. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh, các bé ở nhà thì nữ CSGT phải nhờ người nhà giữ con

Ảnh: Độc Lập

Nữ CSGT kiểm tra phương tiện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn. Phải đảm bảo phương tiện hoạt động tốt, nhiên liệu đầy bình, đèn chiếu sáng, đèn ưu tiên, còi, micro hoạt động tốt, hệ thống phanh, dây xích, lốp xe phải đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động

Ảnh: Độc Lập

Việc kiểm tra các bộ phận phát tín hiệu ưu tiên như còi, đèn ưu tiên, micro rất quan trọng vì đây là tín hiệu giúp cho các phương tiện khác biết và nhận diện có đoàn ưu tiên để giảm tốc độ và nhường đường cho đoàn đi qua

Ảnh: Độc Lập

"Trong quá trình tập luyện, ngoài tập phải làm quen với xe mô tô, xe phân khối lớn, chúng tôi phải tập những bài cơ bản có thể dựng xe, ngã xe. Ngoài ra, động tác leo lên xe và xuống xe nhìn rất đơn giản nhưng leo lên xe những xe phân khối lớn, ngồi lên xe để giữ thăng bằng, điều khiển được nó thì rất là khó", nữ CSGT Anh Thư chia sẻ

Ảnh: Độc Lập

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, sau lễ ra mắt này, PC08 sẽ đưa ngay đội hình nữ vào các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trực tiếp tham gia các hoạt động, nhất là đưa đội hình nữ này tham gia vào tuyến đường kiểu mẫu Trần Hưng Đạo

Ảnh: Độc Lập

Trong đội hình dẫn đoàn theo phương án A - dành cho Nguyên thủ Quốc gia và người đứng đầu Nhà nước sang thăm chính thức Việt Nam, đội hình dẫn đoàn được bố trí gồm: xe mô tô báo đường, xe mô tô dẹp đường, xe ô tô chỉ huy dẫn đoàn, tiếp đến là đoàn xe nguyên thủ, hai bên xe nguyên thủ sẽ có các xe mô tô hộ tống, xe bảo vệ hành lang và cuối cùng là xe khóa đuôi

Ảnh: Độc Lập

Cân bằng giữa việc nhà, nhiệm vụ ở cơ quan và thời gian dành cho các buổi tập là những thách thức với nữ CSGT. Vậy nhưng dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ 30 sáng mỗi ngày, trong suốt 3 tuần qua, 58 nữ CSGT đều có mặt tham gia tập luyện

Ảnh: Độc Lập

Đoàn diễu hành gồm 12 xe mô tô 250cc do nữ CSGT điều khiển và 6 xe mô tô 750cc do nam CSGT điều khiển chở theo nữ CSGT là những cán bộ ưu tú nhất được Phòng PC08 tuyển chọn nghiêm ngăt, có ngoại hình, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật cao và có khả năng ứng biến trong mọi tình huống

Ảnh: Độc Lập

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT đến thăm, chúc mừng đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Với nữ CSGT, những ngày tập luyện tuy gian khổ, nhiều thử thách nhưng sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong nghề

Ảnh: Độc Lập

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết), đội hình nữ này sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và phối hợp tuần tra kiểm soát và phát loa.
"Chúng tôi tin tưởng là với giọng nói mềm mại của nữ CSGT trên những chiếc xe mô tô thì những tuyến phát loa sẽ tạo được sự đồng thuận của người dân, ý thức người dân sẽ được điều chỉnh nhiều hơn", ông Phong nói.
Ngoài ra, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn sẽ phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an TP và Đại hội Đảng TP trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn sẽ ứng trực thường xuyên để nhận nhiệm vụ dẫn đoàn, các đoàn khách quốc tế cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm TP.
Trước khi bước lên mô tô, khác với những đồng nghiệp nam giới, các nữ CSGT cũng có những phút giây xinh đẹp, nữ tính, chăm chút cho nhau.

Thử thách với nữ CSGT tham gia tập huấn là cân đối thời gian giữa gia đình, công việc ở cơ quan và tiến độ tập luyện

Ảnh: Độc Lập

Tập luyện mô tô dẫn đoàn là kỷ niệm đáng nhớ trong nghề của 58 nữ CSGT

Ảnh: Độc Lập

Lực lượng dẫn đoàn là những cán bộ ưu tú về ngoại hình, tác phong làm việc cũng như khả năng điều khiển xe mô tô phân khối lớn

Ảnh: Độc Lập

Công tác dẫn đoàn yêu cầu cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác đưa dẫn. CSGT dẫn đoàn phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng qua hệ thống thông tin liên lạc giữa cán bộ trực tiếp dẫn đoàn và cán bộ chiến sĩ làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông và bảo vệ đoàn

Ảnh: Độc Lập

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM sẽ phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an TP và Đại hội Đảng TP trong thời gian sắp tới

Ảnh: Độc Lập

Ngoài những lúc tập trung cao độ, nghiêm trang trong phần trình diễn, PV Thanh Niên đã ghi lại được nhiều khoảnh khắc xinh đẹp, nhí nhảnh, nữ tính của đội hình nữ CSGT dẫn đoàn

Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.