Độc lạ hoa kiểng Tết Canh Tý: Mai vàng cổ phẳng như bình phong, xòe hình quạt

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/01/2020 13:51 GMT+7

Một cây mai có thế độc và lạ, phẳng như hình một bức bình phong, dáng xòe hình quạt, hoa bắt đầu nở vàng rực được trưng bày tại tiền sảnh UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế gây chú ý những ngày cận Tết Canh Tý 2020.

Cây mai vàng này gần 100 tuổi, được trưng bày ngay tại tiền sãnh của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Cây mai cổ được trồng trong chậu hình chữ nhật với kích cỡ lớn, dài hơn 1,2m, rộng hơn 1m. Chiều cao thân cây (kể cả chậu) hơn 4,5 m.
Điều đặc biệt, chủ nhân cây mai tạo dáng phẳng như bức bình phong với thân cành phân bố đều đặn, cân đối.

Cây mai có thế bình phong nhìn toàn cảnh

Bùi Ngọc Long

Cây mai nhìn từ góc nghiêng

Ảnh: Bùi Ngọc Long

Gốc mai gần 100 năm

Bùi Ngọc Long

Dáng cây lạ gây sự chú ý của nhiều người

Bùi Ngọc Long

Chưa đến tết nhưng hoa đã bắt đầu nở

Bùi Ngọc Long

Ông Lê Như Chinh (Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh TP.Huế) cho biết, đây là cây mai cổ do đơn vị vận động mượn về từ một nghệ nhân chơi mai ở P.Thủy Xuân, TP.Huế.
Cũng theo ông Chinh, năm nay hưởng ứng phong trào xây dựng thành phố Huế là thành phố bốn mùa hoa, tạo không khí vui tươi rực rỡ trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý, Trung tâm Công viên Cây xanh TP.Huế đã vận động người dân trong thành phố cho mượn hoa, cây cảnh đẹp dùng để trưng bày tại các điểm công viên, trụ sở cơ quan nhà nước, các điểm công cộng... 

Cây mai nhìn từ các góc nghiêng

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.