Đỉnh triều cường ở TP.HCM vừa lập kỷ lục mới

08/12/2017 10:35 GMT+7

Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, triều cường cao lập kỷ lục mới ngày 6.12 vừa qua có nguyên nhân do tác động từ gió mùa đông bắc hoạt động mạnh.

* Không khí lạnh tăng cường, vùng núi miền Bắc rét đậm rét hại
Ngày 7.12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Đỉnh triều cường ở TP.HCM tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,71 m và tại trạm Nhà Bè đạt mức 1,72 m ngày 6.12; mức báo động 3 là 1,5 m. Đỉnh triều cường lịch sử tại 2 trạm trên tương ứng là 1,68 m và 1,7 m được ghi nhận vào năm 2014.
Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, triều cường cao lập kỷ lục mới ngày 6.12 vừa qua có nguyên nhân do tác động từ gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Từ nay đến cuối năm âm lịch, TP.HCM vẫn còn đối mặt với triều cường mỗi tháng 2 lần, thông thường đỉnh triều cường vào tháng 11 hoặc 12 hằng năm.
Chiều 7.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Thời tiết ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Thời tiết ở miền núi các tỉnh phía bắc có rét đậm, rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, phía đông Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Tại các tỉnh ven biển trung Trung bộ từ sáng 8.12 có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo: Không khí lạnh tăng cường cũng gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên nhiều vùng biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.