"Đinh tặc" chuyển hướng rải đinh

01/03/2011 09:50 GMT+7

(TNO) "Đinh tặc" đang dần chuyển hướng "gài bẫy" từ vùng ven sang khu vực nội thị.

Sau một thời gian các lực lượng xung kích chống rải đinh của Q.Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương tung quân hoạt động ráo riết, "đinh tặc" đang dần chuyển hướng "gài bẫy" từ vùng ven sang khu vực nội thị.

Anh Lê Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Q.Thủ Đức cho biết "đinh tặc" đang thu hẹp dần phạm vi hoạt động tại các khu giáp ranh giữa hai địa phương TP.HCM và Bình Dương, cùng lúc mở rộng sang các cung đường thuộc trung tâm Q.Thủ Đức.

Bằng chứng là gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều tin báo của người dân tại các đường trung tâm của quận về nạn rải đinh. 

Cách đây 10 ngày, theo phân công nhiệm vụ cụ thể mà hai địa phương đã thống nhất, Tổ phòng chống rải đinh thuộc Đội an toàn giao thông và dịch vụ công ích, Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Bình Dương tuần tra từ sáng sớm, sau đó sẽ đến lượt đội xung kích chống rải đinh của Q.Thủ Đức ra quân.

Hoạt động phối hợp tuần tra đồng bộ đã phát huy hiệu quả bước đầu.

 
Gần đây xuất hiện nhiều tin báo của người dân về nạn rải đinh tại các cung đường trung tâm Q.Thủ Đức - Ảnh: Trí Quang



"Gần đây nạn rải đinh tạm thời giảm xuống, những điểm mà các đội xung kích hai địa phương đang theo dõi, khoanh vùng thì cũng tạm ngừng hoạt động. Có thể "đinh tặc" đang chuyển hướng vào các khu dân cư", anh Phạm Hồng Thắng, chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP tỉnh Bình Dương nhận định.

Anh Thắng cho biết thêm, Lực lượng TNXP tỉnh Bình Dương đang triển khai chương trình đưa xe hút đinh về tận các xã để mở rộng phạm vi hoạt động. Nguồn kinh phí sẽ được trích từ quỹ của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.