Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Nhóm nữ sinh tham gia vụ đánh Nguyễn Thị Nga (học lớp 12A5 Trường THPT Can Lộc, H.Can Lộc), nạn nhân trong clip “nữ sinh bị đánh hội đồng” đăng tải trên Facebook những ngày qua đang được làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 29.5, tại thôn Bồng Sơn, xã Thường Nga (H.Can Lộc), một nhóm nữ sinh gồm 4 người đã xúm vào giật tóc, tát vào mặt, đấm đá túi bụi và dùng mũ cối, nón bảo hiểm đánh vào đầu Nga.
Ông Đường Hoàng Vũ, Trưởng công an xã Thường Nga, cho biết sau khi bị đánh thì Nga được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu, rồi chuyển về Bệnh viện H.Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ông Đinh Sỹ Cổn, Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc cho biết qua xác minh ban đầu, một trong 4 nữ sinh tham gia đánh Nga là học sinh của trường này, riêng 3 nữ sinh khác thì cơ quan chức năng đang điều tra.
* Chiều 30.5, Phòng GD-ĐT TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết 2 nữ sinh lớp 8 ở Trường THCS Kim Đồng và Trường THCS Nguyễn Du (nằm cách nhau khoảng 2 km) đã nhận hình thức kỷ luật hạ bậc hạnh kiểm sau vụ đánh nhau rồi bị tung clip lên Facebook.
Clip khoảng 1 phút 40 này xuất hiện trên mạng xã hội ngày 12.5 ghi cảnh 2 nữ sinh lao vào đánh nhau giữa đường. Ngay sau đó, ban giám hiệu các trường xác định được học sinh tham gia, tìm hiểu rõ nguyên nhân 2 nữ sinh đánh nhau là do tranh cãi nhau về bản quyền một clip ca nhạc trên mạng.
Nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Du bị hạ 2 bậc hạnh kiểm, từ tốt xuống trung bình; học sinh của Trường THCS Kim Đồng bị hạ 1 bậc hạnh kiểm, từ loại tốt xuống khá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.