Điều tra rao bán căn hộ trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/05/2020 10:42 GMT+7

Ngày 25.5, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết liên quan công trình trái phép K152/3 Phan Thanh gây lún nứt, Sở đề nghị UBND Q.Thanh Khê giao công an quận điều tra việc rao bán căn hộ không đúng quy định pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin trong bài Phải dọn nhà đi vì công trình xây dựng gây lún nứt, trên số báo ngày 11.5, công trình này có giấy phép xây dựng 1 nhà ở 5 tầng, nhưng ông Lương Quang Tùng (chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đàm Gia Việt) xây trái phép tầng hầm, tách thành 4 căn nhà 5 tầng. Sau 3 lần bị đình chỉ, xử phạt do lén lút thi công đến tầng 2, ông Tùng xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo hướng cho tồn tại xây dựng trái phép.
Theo Sở Xây dựng, đề xuất của UBND Q.Thanh Khê cho phép tồn tại tầng hầm có thể xem xét thống nhất nhưng cấm ô tô, chỉ cho đỗ xe máy. Đối với 3 căn nhà tách trái phép từ khối nhà chính, Sở Xây dựng không cho tách căn, không được mở cửa mặt tiền từng nhà, giữ nguyên 1 cửa thoát hiểm 1 m như giấy phép xây dựng cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.