Di dời quả bom hơn 200 kg trong khu dân cư ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/04/2019 19:30 GMT+7

Một quả bom nặng hơn 200 kg nằm trong khu dân cư tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vừa được lực lượng chức năng di dời thành công.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 2.4, trong khi đang thi công kè chống sạt lở tại khu vực tổ 5, khu 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) anh Lê Khánh Tùng (34 tuổi), thợ lái máy xúc đã phát hiện một quả bom cỡ lớn có trọng lượng khoảng gần 230 kg, đường kính trên 30 cm, chiều dài trên 150 cm.
Theo Ban chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí, đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh phá họai miền Bắc của Mỹ những năm 1970.
Trung tá Tạ Vũ Đình Hưng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện quả bom, lực lượng của Ban chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí đã phối hợp với Công an thành phố Uông Bí cử lực lượng phong toả hiện trường và di dời 10 hộ dân liền kề ra khỏi vùng nguy hiểm.
"Do quả bom nằm trong khu dân cư, lại còn nguyên thuốc nổ lên chúng tôi phải lên phương án di chuyển sao cho đảm bảo an toàn", trung tá Hưng cho biết. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý kỹ thuật và di dời an toàn quả bom về vị trí hủy nổ theo đúng quy trình.
Theo UBND Uông Bí, sáng mai 3.4, lực lượng công binh sẽ tiếp tục tiến hành rà phá bom, mìn tại khu vực kể trên, khi đảm bảo an toàn mới bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.