Di dời chợ ở Đà Lạt để mở rộng nút giao thông

06/09/2017 19:17 GMT+7

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, TP vừa có văn bản giao cho UBND P.9 chủ trì, phối hợp với các phòng và ban ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án di dời chợ Phan Chu Trinh.

Việc di dời chợ Phan Chu Trinh là để mở rộng nút giao thông tại ngã tư Phan Chu Trinh, vì nhiều năm qua vào giờ cao điểm và mùa du lịch tại đây thường xảy ra tình trạng kẹt xe.
Theo đó, đoạn đường trước chợ hiện hữu được mở rộng thành 2 làn đường có dải phân cách, phần còn lại trồng hoa tạo cảnh quan; đoạn đường Trần Quý Cáp từ đường Nguyễn Du đến ngã tư Phan Chu Trinh sẽ được mở rộng lên 16 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2 m.
UBND TP.Đà Lạt cũng đề nghị các ngành chức năng tính toán rõ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
Dự kiến chợ Phan Chu Trinh sẽ được dời về đường Nguyễn Du (P.9).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.