ĐH Sư phạm Huế sản xuất dung dịch sát khuẩn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/05/2021 23:02 GMT+7

Nhằm hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 , Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế đã điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để tặng lực lượng phòng dịch trên địa bàn tỉnh.

Chiều 16.5, PGS.TS Lê Anh Phương, Phó bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm cùng các thầy cô giáo của nhà trường đã có chuyến thăm và trao tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn do nhà trường điều chế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Theo đó, đoàn đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế cùng với 1.000 chai dung dịch sát khuẩn cho các lực lượng phòng chống dịch tại các phường trên địa bàn TP.Huế, TX Hương Thủy và TT Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế và chốt kiểm dịch Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Trao tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho Chốt liên ngành phòng chống dịch tại phía bắc Hải Vân, TT Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

ảnh Mai Lan

Chia sẻ trong buổi tặng quà, PGS.TS Lê Anh Phương, cho biết: "Những ngày qua, thông qua thông tin báo chí, chúng tôi được biết lực lượng chống dịch ở tuyến đầu đã căng mình ngày đêm chống dịch, nhiều anh chị nhân viên y tế đã kiệt sức. Chúng tôi, đội ngũ nhà giáo cung mong muốn cùng góp sức mình chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

Đội ngũ thầy cô Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cùng các cộng sự pha chế dung dịch sát khuẩn 

Theo PGS.TS Lê Anh Phương, dung dịch rửa tay sát khuẩn khô của Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế do đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Sinh học đảm nhận, pha chế, sản xuất theo công thức của WHO. Sản phẩm được kết hợp thêm tinh dầu tràm thiên nhiên của  vùng cát Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), tạo hương thơm cho người dùng cảm giác dễ chịu.

Tối 16.5: Thêm 54 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Trước đó, sản phẩm được Khoa hóa học Trường Đại học sư phạm Huế sản xuất và điều chế từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát đầu năm 2019, để phục vụ giảng viên và sinh viên phòng chống dịch và  trao tặng hàng ngàn sản phẩm  miễn phí cho cộng đồng, người dân trong tỉnh để phòng chống dịch Covid-19".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.