Đến Đà Nẵng lễ 30.4, bạn sẽ được chơi gì ở biển?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/04/2018 13:35 GMT+7

Từ 28.4 đến 1.5 tại Công viên Biển Đông diễn ra chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2018 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đây là một trong các hoạt động phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai diễn vào 30.4.

Năm nay, chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng diễn ra từ ngày 27.4 đến 1.5 với hàng loạt các hoạt động hấp dẫn, thú vị.

Tại Công viên Biển Đông, nét mới của chương trình là sắp đặt, trưng bày thuyền thúng, ván lướt nghệ thuật với các hình vẽ cổ động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ vọc chà vá chân nâu, loài đặc hữu của Đà Nẵng.

Biển Đà Nẵng vào mùa lễ hội - Ảnh: Nguyễn Tú
Du khách thích thú chụp ảnh check in - Ảnh: Nguyễn Tú
Không gian sắp đặt thuyền thùng, ván lướt - Ảnh: Nguyễn Tú
Các tranh vẽ trên thúng cổ động bảo vệ môi trường - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là hoạt động vì cộng đồng do ngư dân và các tình nguyện viên thực hiện - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn nhảy zumba sôi nổi do những người yêu thể thao biển thực hiện cũng mang lại không khí sôi động cho chương trình.

Tại khu vực Lăng Ông, không gian đèn lồng nghệ thuật và sắp đặt chong chóng hình trái tim, thể hiện tình yêu biển cả cũng là nét mới của mùa du lịch biển. 

Du khách đến với mùa du lịch biển - Ảnh: Nguyễn Tú
Khu vực đắp tượng cát - Ảnh: Nguyễn Tú
Thi nhảy zumba - Ảnh: Nguyễn Tú
Trang trí đèn lồng chủ đề Trăng trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú
Hàng ngàn chong chóng và đèn lồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Giới trẻ thích thú trước sắp đặt chong chóng, đèn lồng hình trái tim - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là nét mới của mùa du lịch biển - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là loại hình sắp đặt chong chóng hình trái tim, nên nhiều bạn trẻ rất thích thú chụp ảnh.

Ngoài ra, chương trình mùa du lịch biển còn có đua kayak, thi lắc thúng, vẽ tranh chủ đề về bảo vệ môi trường dành cho các em học sinh, các gian hàng giới thiệu thông tin du lịch, sản phẩm du lịch, hàng lưu niệm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.