Đền 4 tỉ vì xây khách sạn làm hỏng nhà hàng xóm tại Đà Lạt

13/10/2018 18:37 GMT+7

Chủ công trình nhà hàng, khách sạn đang xây dựng tại số 117 Bùi Thị Xuân (P.2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đền 4 tỉ đồng cho chủ nhà bên cạnh do bị ảnh hưởng khi thi công. Vụ việc khiến dư luận phố núi ngỡ ngàng.

Ngày 13.10, ông Lê Văn Tây, Phó chủ tịch UBND P.2 (Đà Lạt) xác nhận với Thanh Niên chủ công trình đang thi công xây dựng nhà hàng, khách sạn tại số 117 Bùi Thị Xuân, đã đền bù thiệt hại và chuyển đủ 4 tỉ đồng cho chủ nhà bên cạnh (119 Bùi Thị Xuân) do bị ảnh hưởng trong quá trình đào móng xây tầng hầm nhà 117 Bùi Thị Xuân.
Thi công nhà ở số 117 làm ảnh hưởng nghiêm trọng nhà ở số 119 Bùi THị Xuân LÂM VIÊN
Theo ông Lê Văn Hải (chủ nhà số 119 Bùi Thị Xuân), trong quá trình thi công xây dựng phần móng công trình nhà số 117 Bùi Thị Xuân, đã làm ảnh hưởng tới các công trình liền kề. Trong đó, riêng nhà của ông có kết cấu 4 tầng đã bị nghiêng, tường bị nứt dọc từ tầng trệt lên tầng 4, sàn nhà bị bong tróc, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào…
Nhà ông Hải bị hư hỏng nghiêm trọng LÂM VIÊN
“Khi phát hiện nhà bị nghiêng, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư công trình 117 Bùi Thị Xuân tạm ngưng thi công để khắc phục, nhưng họ không đồng ý mà vẫn tiếp tục thi công dù thời tiết mưa gió”, ông Hải nói. Nhà ông Hải vốn là khách sạn gồm 16 phòng, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, ông Hải buộc phải di dời toàn bộ nhân viên, khách và tài sản có giá trị đi nơi khác
Nền nhà ông Hải bị biến dạng LÂM VIÊN
Ông Hải phản ánh vụ việc đến các cơ quan chức năng, thì bất ngờ ngày 12.10, ông T.V.B (ngụ TP. Hải Phòng, chủ công trình 117 Bùi Thị Xuân) thỏa thuận đền bù thiệt hại cho gia đình ông Hải 4 tỉ đồng giá trị còn lại của khách sạn hiện hữu. Ông T.V.B còn cam kết giúp ông Hải tháo bỏ nhà 119 Bùi Thị Xuân (trong vòng 4 tháng), giúp đóng cọc nhồi, cọc tải để ông Hải xây mới lại khách sạn.
Khách sạn 16 phòng của gia đình ông Hải nứt toác LÂM VIÊN
Theo ông Lê Văn Tây, vụ việc ông T.V.B xây dựng nhà hàng, khách sạn làm ảnh hưởng nhà bên cạnh khá nghiêm trọng, nhưng hai bên thỏa thuận với nhau rất nhanh và ổn thỏa. “Chỉ sau vài tiếng làm giấy thỏa thuận đền bù, ông T.V.B chuyển tiền ngay cho ông gia đình ông Hải”, ông Tây nói và cho biết thêm, về phía UBND P.2 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để gia đình ông Hải sớm tháo dỡ và xây dựng khách sạn mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.